MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/08: Công Phượng lọt vào đội hình tiêu biểu châu Á

    09:50 Thứ bảy 05/08/2017 | 5

    U22 Việt Nam chạm trán Mokpo City FC; Công Phượng lọt vào đội hình tiêu biểu châu Á; Đồng Tháp, Bình Thuận cạnh tranh vé hạng nhất,..là những tin chính bóng đá Việt Nam sáng 05/08.

    U22 Việt Nam – Mokpo City FC

     - Bóng Đá

     

    Vào lúc 9h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở trận đấu sáng nay là Mokpo City FC. Đây là đội bóng đang thi đấu tại giải Korea National League (giải đấu hạng 3 của bóng đá Hàn Quốc, dưới K-League Classic và K-League Challenge). Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Hữu Thắng đã cho toàn đội nghỉ phục hồi tại chỗ thay vì ra sân tập trong buổi chiều ngày 4/8. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ muốn tất cả các cầu thủ có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đối thủ đang chơi ở Korea National League (giải đấu hạng 3 của bóng đá Hàn Quốc, dưới K-League Classic và K-League Challenge).

    Công Phượng lọt vào đội hình tiêu biểu châu Á

     - Bóng Đá

     Công Phượng lọt vào đội hình tiêu biểu châu Á. 

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ trở thành 1 trong 11 cầu thủ tiêu biểu của châu Á trong tháng 7 này, theo bình chọn của các cây viết tờ Football Tribe. Football Tribe viết: “V.League chỉ có một trận đấu trong tháng 7 nên Công Phượng chủ yếu thi đấu trong màu áo U22 Việt Nam. Tại đó anh đã gây ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á lẫn trận đấu với K League All Stars. Phượng đã khiến hàng phòng ngự đối phương đứng ngồi không yên với những pha rê bóng lắt léo của mình.” Do vòng loại Asian Cup 2018 được tổ chức rộng rãi trong thời điểm đó, nhiều ngôi sao khác từ các nền bóng đá thấp hơn cũng góp mặt như Andritany của Indonesia hay Thiago Augusto, ngoại binh đang thi đấu ở Malaysia. Danh sách đội hình tiêu biểu của tờ Football Tribe bao gồm đủ đại diện của cả Đông Á và Tây Á.

    HLV Đức Thắng bất ngờ khen lứa HAGL nức nở ở U22 Việt Nam

    HLV Duc Thang

     HLV Đức Thắng bất ngờ khen lứa HAGL nức nở ở U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Trả lời truyền thông mới đây HLV Nguyễn Đức Thắng, người dẫn dắt Sài Gòn FC đánh giá rất cao U22 Thái Lan ở SEA Games 29. Tuy nhiên khi nhắc đến các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt là lối chơi HLV Hữu Thắng đang xây dựng, đồng nghiệp Đức Thắng chỉ ra sự khác biệt: “U22 Việt Nam dưới thời Miura những cầu thủ trẻ của HAGL chưa bước vào độ chín.  Họ có kỹ thuật, tốc độ nhưng kinh nghiệm thi đấu thì còn thiếu và yếu. Bên cạnh đó lối chơi của ông thầy người Nhật Bản cũng không thể mền mại như U22 Việt Nam hiện tại.

    Ngược lại giờ đây HLV Hữu Thắng đang biết kết hợp những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam như Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Tấn Sinh, Văn Hậu,..cùng lứa học viện HAGL Arsenal JMG như Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh,..tất cả đang thể hiện sự kết dính và mềm mại trong lối chơi. Vòng loại U23 châu Á 2018 vừa diễn ra ở TP.HCM là một minh trứng rõ ràng nhất.”

    Đồng Tháp đấu Bình Thuận giành vé hạng nhất 2018

    Dong Thap

     Đồng Tháp không muốn hai năm liên tiếp xuống hạng. Ảnh: Hồng Ngự.

    00Chiều nay 16h00 trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) diễn ra trận đấu play off giữa Đồng Tháp xếp chót bảng Giải hạng nhất 2017 và Bình Thuận xếp thứ tư Giải hạng nhì 2017. Cả hai sẽ cạnh tranh tấm vé tham dự giải hạng nhất năm 2018. Nói về trận đấu này, HLV Trần Công Minh cho biết: “Tuy hơn Bình Thuận ở kinh nghiệm trận mạc do có nhiều cầu thủ từng chơi ở V-League nhưng chúng tôi lại chịu sức ép tâm lý nặng hơn bởi đối thủ không có gì để mất nên sẽ đá với tư thế hết sức thoải mái. Tuy nhiên thầy trò chúng tôi tự tin sẽ vượt lên chính mình để hoàn tất mục tiêu trụ hạng.” Trong trường hợp hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút sẽ tiến hành sút luân lưu, đội chiến thắng giành được quyền thi đấu ở Giải hạng nhất quốc gia 2018.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 09:20 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...