MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/01: Đình Trọng, Xuân Hưng đi chữa trị chấn thương

    08:18 Thứ bảy 05/01/2019

    BongDa.com.vn Thịnh “bờm khoác áo TP.HCM; Đình Trọng, Xuân Hưng đi chữa trị chấn thương; ĐT Việt Nam tham dự lễ khai mạc Asian Cup sẽ hoành tráng nhất lịch sử... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/01.

    Đình Trọng, Xuân Hưng đi chữa trị chấn thương

    Ba cầu thủ Đình Trọng, Lục Xuân Hưng và Trần Văn Tới (đội trưởng U19 Việt Nam) vừa sang Hàn Quốc để chữa trị dứt điểm chấn thương. Đình Trọng phải phẫu thuật xương bàn chân và cần 3 tháng để hồi phục trong khi Lục Xuân Hưng dự kiến cần tới 6 tháng để hồi phục dây chằng, tương tự là trường hợp của Đặng Văn Tới.

    Trần Đình Trọng: Chàng chiến binh thép, xứng đáng được vinh danh - Bóng Đá

    Đình Trọng sẽ cùng Lục Xuân Hưng sang hàn Quốc chưa trị chấn thương. 

    Thịnh “bờm khoác áo TP.HCM

    Ở mùa giải 2018, Ngô Hoàng Thịnh góp phần không nhỏ vào ngôi vị Á quân của CLB Thanh Hoá và anh cũng có riêng cho mình 1 bàn thắng. Tuy nhiên, trong lúc Ngô Hoàng Thịnh đang cân nhắc lời đề nghị của SLNA, thì có một đội bóng khác gửi cho anh lời đề nghị hấp dẫn hơn. Sau thời gian suy nghĩ và cân nhắc, Thịnh “bờm” đã chấm dứt quá trình đàm phán với SLNA để làm việc với đội bóng đó. Rất nhanh chóng, danh tính đội bóng đó đã được xác định chính là CLB TP.HCM khi mới đây, đội bóng thành phố mang tên Bác đã công bố bản hợp đồng có thời hạn hai năm với Ngô Hoàng Thịnh. Hai bên không tiết lộ các điều khoản trong hợp đồng, nhưng chắc chắn rằng lời đề nghị của TP.HCM đưa ra là rất hấp dẫn.

    ĐT Việt Nam sẽ tham dự lễ khai mạc Asian Cup hoành tráng nhất lịch sử

    Vào lúc 19h30 ngày 5/1 (giờ UAE), tức 22h30 theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại sân vận động Zayed Sports City, thủ đô Abu Dhabi của UAE. Theo tiết lộ từ BTC, dự kiến sẽ có khoảng hơn 300 triệu người trên thế giới hòa mình vào cảnh tượng tại SVĐ Zayed ở thủ đô Abu Dhabi. Buổi lễ khai mạc sẽ có sự tham dự của rất nhiều ngôi sao điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng của UAE và 600 nghệ sĩ khác. Lễ khai mạc năm nay sẽ là 1 trong những lễ khai mạc quy mô hoành tráng nhất lịch sử, với các màn trình diễn âm thanh ánh sáng hiện đại nhất. Lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại sân vận động Zayed Sports City, là nơi có sức chứa 43.000 chỗ ngồi. Đây được xem là 1 trong những sân hiện đại nhất thế giới, có hệ thống làm mát tự động trong những ngày nhiệt độ ở UAE tăng cao. Ở Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Iraq, Iran và Yemen.

    U16 Việt Nam tham dự Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019
    Để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ 2 Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019, Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2019 vào ngày 5/1 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Theo kế hoạch, sau lần tập trung này, thầy trò Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mai Lan tiếp tục di chuyển đến thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) tập huấn từ ngày 7 đến 16/1. Ngày 17/1, đội quay trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện 2 tuần trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi một tuần. Sau Tết, Đội tuyển U16 nữ Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen thời tiết nắng nóng.

    Báo Quốc tế đánh giá cao Việt Nam

    Không chỉ báo chí Tây Á, kênh thể thao nổi tiếng của quốc tế là ESPN cũng đánh giá Việt Nam hiện giờ là một đội bóng khó bị đánh bại. Ký giả John Duerden nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam là tân vương vừa giành chức vô địch Đông Nam Á một cách xứng đáng. Đội bóng trẻ trung này trở thành một đối thủ rất khó bị đánh bại dưới thời HLV Park Hang-seo và đủ sức vượt qua vòng bảng”. Ngoài Việt Nam, John Duerden đánh giá Thái Lan và Philippines cũng có cơ hội giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất.

    Phương Nam | 08:10 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...