MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/08: Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam

    09:00 Chủ nhật 04/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trợ lý Hà Nội nói về khả năng lên tuyển của Văn Quyết; HLV Lee Tae-hoon: ‘HAGL sẵn sàng thủy chiến với Nam Định’; HLV trưởng Bình Dương nói gì sau 2 trận liên tiếp thua Hà Nội FC?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/08.

    Trợ lý Hà Nội nói về khả năng lên tuyển của Văn Quyết

    Trợ lý Công Tuấn của Hà Nội FC khẳng định rằng đội trưởng Văn Quyết xứng đáng được lên ĐTQG Việt Nam.

    "Văn Quyết đóng vai trò quan trọng rất nhiều năm rồi. Cậu ấy trở lại sau chấn thương và có phong độ tốt. Nhiều cầu thủ của Hà Nội FC xứng đáng được lên ĐTQG chứ không riêng Văn Quyết. Tuy nhiên quyết định cuối cùng là do HLV trưởng ĐTQG lựa chọn. Cá nhân tôi cho rằng Văn Quyết luôn xứng đáng lên ĐTQG," ông nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/08: Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Quyết đang có phong độ rất cao.

    HLV Lee Tae-hoon: ‘HAGL sẵn sàng thủy chiến với Nam Định’

    "CĐV HAGL ở khắp mọi nơi và chúng tôi thực sự rất tự hào về điều đó. Điều kiện thời tiết khiến cả HAGL và Nam Định đều không thể tập làm quen mặt sân Thiên Trường. Đó là một bất lợi cho cả hai. Cũng không dám chắc ngày mai trời sẽ hết mưa, nhưng khó người khó ta. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án “tác chiến”, kể cả là "thủy chiến".

    Chúng tôi thi đấu vì CĐV, nhưng cũng vì gia đình, vì thành tích của đội bóng, vì công việc và cả những cam kết với nhà tài trợ nữa. Các cầu thủ của tôi được dạy phải luôn giữ trạng thái cân bằng, giữa yêu mến và tung hô là những phạm trù khác nhau," thuyền trưởng HAGL nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/08: Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     HAGL quyết chiến đấu vì người hâm mộ.

    HLV trưởng Bình Dương nói gì sau 2 trận liên tiếp thua Hà Nội FC?

    HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Mưa lớn đã làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Vì thế, chúng tôi không thể có được một thế trận thuận lợi ở hiệp 1. Sang đến hiệp 2, BHL đã có những sự điều chỉnh và các cầu thủ đã chơi khá tốt trong hiệp đấu này. Dù không thể đánh bại Hà Nội FC trên SVĐ Hàng Đẫy nhưng tôi không có gì để phàn nàn cả. Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình hết sức bình thường."

    HLV Thanh Hóa tố tuyển thủ U23 Việt Nam chơi tiểu xảo khiến Rimario nhận thẻ đỏ

    Tôi kiệm lời nhưng hôm nay tôi phải nói, trọng tài bắt đúng thì Rimario không thẻ đỏ. Quảng Nam gây hấn, đá nguội, phạm lỗi khiến cậu ấy không kiềm chế nhưng trọng tài đều bỏ qua lỗi của Quảng Nam.

    Đặc biệt là cầu thủ số 3 (Tấn Sinh). Những hành vi của ấy đáng nhận thẻ đỏ khi liên tục phạm lỗi. Đáng ra, chúng tôi cũng phải có quả penalty nhưng trọng tài lại bỏ qua. Đó là hai tình huống bước ngoặt của trận đấu. Trọng tài hôm nay mắc lỗi rất lớn. Đá bóng theo cách này thì thật là buồn,” HLV Vũ Quang Bảo bức xúc.

    Phố Hiến thắp lại hy vọng đua tốp đầu

    Ba trận đấu đầu tiên của vòng 16 giải hạng Nhất quốc gia 2019 diễn ra trong hai ngày 2 và 3/8 đánh dấu sự đua tranh của các đội ở tốp đầu bảng khi An Giang và Phố Hiến cùng giành được những trận thắng quan trọng.

    Tịnh Đế | 08:40 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...