MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/06: Đình Trọng liệu có bình phục trước SEA Games?

    09:00 Thứ ba 04/06/2019

    BongDa.com.vn Bác sĩ Choi Ju-young thông báo mức độ chấn thương Đình Trọng; Văn Toàn nói gì khi được giao trọng trách đội phó?; HLV Thái Lan chỉ ra quân bài tẩy sẽ "gieo sầu" cho ĐT Việt Nam tại King's Cup... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/06.

    Bác sĩ Choi Ju-young thông báo mức độ chấn thương Đình Trọng

    Ngay sau khi xem xét tình trạng thể lực và số liệu kỹ thuật, bác sĩ Choi Ju-young kết luận chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng không quá nghiêm trọng như những chuẩn đoán trước đó.

    Bác sĩ người Hàn Quốc này kết luận Đình Trọng mất khoảng từ 4 đến 6 tháng chữa trị để hoàn toàn bình phục chấn thương. Điều quan trọng nhất với trung vệ của Hà Nội FC lúc này là không được nóng vội và phải thật sự kiên trì với phương pháp điều trị của các chuyên gia đưa ra.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/06: Đình Trọng liệu có bình phục trước SEA Games? - Bóng Đá

    Đình Trọng sẽ kịp bình phục trước SEA Games?

    Văn Toàn nói gì khi được giao trọng trách đội phó?

    "Đến thời điểm này cá nhân em đang có phong độ khá tốt tại V-League nên tâm lý hết sức thoải mái. Em sẽ cố gắng hết mình để giữ được phong độ đó, nỗ lực thi đấu tốt hơn giúp cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, đến thời điểm này chưa biết đội hình thi đấu trận tới gặp Thái Lan, BHL sắp xếp như thế nào nên em chưa thể nói trước được điều gì.

    Em khá bất ngờ khi được BHL tín nhiệm giao trọng trách đội phó của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup nhưng cũng không có gì quan trọng lắm. Thầy Park có lý do riêng của mình khi giao nhiệm vụ này cho em. Với cá nhân em, dù là đội phó hay là thành viên bình thường trong đội cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ khác là em cảm thấy mình có trách nhiệm hơn.Văn Toàn bày tỏ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/06: Đình Trọng liệu có bình phục trước SEA Games? - Bóng Đá

     Văn Toàn bất ngờ khi làm đội phó.

    HLV Thái Lan chỉ ra quân bài tẩy sẽ "gieo sầu" cho ĐT Việt Nam tại King's Cup

    "Suphanat Mueanta là một cầu thủ tài năng, tôi đã theo dõi từ rất lâu và thật sự ấn tượng với sự phát triển của cậu ấy. Cá nhân tôi đánh giá Suphanat là một thần đồng và sẽ vươn lên là một trụ cột của ĐT Thái Lan trong tương lai.

    Phải nhìn nhận rằng Suphanat chưa thể đá chính tại King's Cup vì vẫn còn những đàn anh dạn dày kinh nghiệm. Nhưng cậu ấy sẽ đóng vai trò là vũ khí bí mật của ĐT Thái Lan để kết liễu những đối thủ sắp tới. Tôi nắm rất rõ những ưu điểm của cậu ấy và đã có những kế hoạch hợp lý nhất để sử dụng tài năng trẻ này." HLV Sirisak Yodyardthai nói.

    NHM xếp hàng từ đêm mua vé xem U23 Việt Nam

    Theo kế hoạch phải đến 14h00 chiều 3/6, BTC mới chính thức mở bán vé, nhưng trước đó từ 1 giờ sáng đã có rất đông người dân đổ về nhà thi đấu Phú Thọ để xếp hàng ‘đặt gạch’.

    CĐV đến ngày càng đông và đến thời điểm bán vé lúc 14h00 thì có khoảng vài nghìn người xếp hàng đợi mua vé. Khác với cảnh tượng nhốn nháo khi mua vé các trận đấu lớn của ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình trước đây, CĐV Phú Thọ tỏ ra trật tự, xếp hàng ngay ngắn, đợi đến lượt dưới sự giám sát, phân luồng của hàng trăm chiến sỹ cảnh sát.

    Quyết định kỷ luật đối với HLV trưởng đội U17 Thừa Thiên Huế

    Ngày 3/6/2019, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Đinh Công Thịnh, Huấn luyện viên trưởng đội U17 Thừa Thiên Thuế. Nội dung như sau:

    Phạt 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp đối với ông Đinh Công Thịnh, Huấn luyện viên trưởng đội U17 Thừa Thiên Huế do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội U17 Thừa Thiên Huế và U17 Sông Lam Nghệ An ngày 01/6/2019 tại sân thi đấu Đoàn Bóng đá, tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Tịnh Đế | 08:40 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...