MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/05: Thủy Tiên lên tiếng giải tỏa áp lực cho chồng

    09:33 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Công Vinh nghỉ việc là chuyện bình thường; HLV Alfred Riedl đánh giá bảng A dễ thở;... là những nội dung đáng chú ý trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/05.

     Công Vinh nghỉ việc là chuyện bình thường

     - Bóng Đá

     Ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng giải tỏa áp lực cho chồng.  

    Trước những thông tin trái chiều xung quanh quyết định rời CLB TP. HCM của Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên, bà xã của cựu tuyển thủ quốc gia cho biết việc Công Vinh chia tay CLB TP.HCM là chuyện bình thường: “Tôi thấy đây là chuyện bình thường mà, mọi người đi làm rồi quyết định nghỉ việc này để làm việc khác là chuyện xảy ra bình thường hàng ngày trong cuộc sống. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp và anh Vinh cũng rất vui vẻ.”

    Được biết, Học viện CV9  của Công Vinh sẽ do công ty riêng của bà xã Thủy Tiên điều hành.

    Công Vinh chia sẻ ảnh làm việc tại học viện CV9

    Ngay sau khi nghỉ việc TP. HCM, Lê Công Vinh đã bắt tay ngay vào công việc tại học viện bóng đá cộng đồng CV9. Mới đây, anh đã chia sẻ những  bức ảnh làm việc với cựu tuyển thủ Quốc gia Australia, ông Marshall Soper - được mời làm Cố vấn kỹ thuật có nhiệm vụ lên giáo án huấn luyện đồng bộ cho học viện.

    HLV Alfred Riedl đánh giá bảng A dễ thở

    Tại AFF Cup 2018, chiếc thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá tương đối nhẹ ký khi chỉ gồm Lào, Campuchia, Malaysia và Myanmar. HLV Alfred Riedl đánh giá: “Tôi đánh giá bảng A của đội tuyển Việt Nam dễ dàng hơn bảng B, bảng đấu có thể nói là tử thần. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn mạnh nhất và họ sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2018.

    Đội tuyển Việt Nam là hạt giống số 1 và chắc chắn được đánh giá cao nhất tại bảng A. Tôi vẫn đang chờ đợi xem có bao nhiêu cầu thủ thuộc lứa U23 được ông Park Hang-seo chọn vào danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 nhưng bóng đá Việt Nam luôn có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đó là cơ sở tạo nên thành công tại những giải đấu lớn".

    Hồi hộp chờ lễ bốc thăm ASIAN Cup

    Chỉ vài ngày sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup, người hâm mộ Việt Nam lại phải hồi hộp chờ đợi kết quả lễ bốc thăm ASIAN Cup. HLV trưởng Park Hang-seo cùng trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2019 do LĐBĐ Châu Á tổ chức tại Dubai, UAE vào lúc 22h30 ngày hôm nay (04/05).

    Trước đó, AFC cũng đã công bố nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa đủ để lọt vào nhóm 6 đội bóng hạt giống số 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ.  

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...