MỚI NHẤT :
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/05: Michal Nguyễn mong trở lại ĐTVN, Thầy Park sang Nauy "săn" Việt kiều

    10:11 Thứ bảy 04/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn mong trở lại ĐT Việt Nam; Cầu thủ Than Quảng Ninh bị phạt nguội treo giò 2 trận; BLV Quang Huy tiến cử Thành Lương lên tuyển,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin sáng 04/05.

    Trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn mong trở lại ĐT Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/05: Michal Nguyễn mong trở lại ĐTVN, Thầy Park sang Nauy xem Việt kiều Alexander Đặng - Bóng Đá

    Michal Nguyễn từng góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam năm 2013.

    Trước thông tin VFF mời gọi các cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho ĐT Việt Nam, trung vệ Michal Nguyễn đã lên tiếng bày tỏ mong muốn được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Cầu thủ Việt kiều này tin tưởng bản thân đủ khả năng để được trở lại khoác áo ĐTQG. Michal Nguyễn chia sẻ: "Tôi được ra sân trong tất cả các trận của CLB Selangor FA, bao gồm 10 trận ở giải VĐQG và 2 trận ở FA Cup. Tôi đang giúp đội bóng xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của giải Premier League Malaysia. Tôi đang rất tự tin vào năng lực của mình, mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Tôi tin những kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Tôi rất khao khát để thực hiện điều đó”. Michal Nguyễn đã từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam theo lời giới thiệu của HLV Mai Đức Chung. Anh đã có hai trận khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2013.

    BLV Quang Huy tiến cử Thành Lương trở lại ĐTQG

    Ở đội tuyển Việt Nam lúc này, Quang Hải là cầu thủ không thể thay thế trên hàng công. Khi gặp khó trong việc triển khai bóng, sự đa năng của Quang Hải cũng giúp thầy Park có thêm một phương án nơi hàng tiền vệ. Theo BLV Quang Huy, nếu ông Park gọi Thành Lương, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một phương án thay thế Quang Hải khi cần, giống cách mà HLV Chu Đình Nghiêm luân phiên sử dụng hai cầu thủ này ở CLB Hà Nội.

    "Thành Lương là cầu thủ có kinh nghiệm. Ai cũng thấy cậu ta đang chơi ổn định và có phong độ cao. CLB Hà Nội cũng giống như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Cậu ấy là người có tiếng nói, có đóng góp và nhiều người kiêng nể nên còn đóng vai trò kết nối các thành viên trong đội nữa. Điều kiện cần để Lương lên tuyển là HLV Park đã phải có được bản định hướng phát triển rõ ràng, cách sử dụng và phát triển lực lượng trẻ ra sao, vai trò của những cựu binh như Thành Lương là gì...", Nhà báo, BLV Quang Huy chia sẻ.

    Thầy Park lên đường sang Nauy xem giò cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/05: Michal Nguyễn mong trở lại ĐTVN, Thầy Park sang Nauy xem Việt kiều Alexander Đặng - Bóng Đá

    Việt kiều Alexander Đặng trong màu áo Nest-Sotra.

    Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 4/5, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và đại diện VFF sẽ lên đường sang Na Uy để tận mắt theo dõi cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ dự khán trận đấu giữa Nest Sotra IL (câu lạc bộ mà Alexander Đặng đang thi đấu) và Sandefjord ngày 5/5 trong khuôn khổ giải hạng Nhất Na Uy. Tiếp đến, ngày 6/5, ông Park Hang-seo và đại diện VFF sẽ làm việc trực tiếp với gia đình và cầu thủ Alexander Đặng trước khi lên đường trở về nước vào ngày 7/5. Alexander Đặng năm nay 29 tuổi, có bố là người Việt Nam. Ở mùa giải 2019, Alex đã ghi được 2 bàn thắng sau 5 trận và đang được đánh giá là chân sút số 1 của Nest-Sotra.

    Cầu thủ Than Quảng Ninh bị phạt nguội treo giò 2 trận

    Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã đưa ra quyết định  đối với những vấn đề phát sinh tại vòng 7 giải VĐQG 2019. Sau khi xem xét, Ban kỷ luật đã đưa ra hình thức phạt nguội với mức án cấm thi đấu 2 trận kế tiếp (tương đương với thẻ đỏ trực tiếp) đối với Lê Thế Mạnh của Than Quảng Ninh. Ban kỷ luật xác định, Thế Mạnh đã có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng đối với Đình Khương (Sanna.KH) trong trận đấu diễn ra trên sân Cửa Ông vào ngày 28/4 vừa qua.

    Phương Nam | 10:05 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...