MỚI NHẤT :
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/12: Truyền thông Philippines bi quan sau trận thua Việt Nam

    07:02 Thứ hai 03/12/2018

    BongDa.com.vn Báo Philippines: "Thầy trò Eriksson đã cúi đầu trước ĐT Việt Nam"; HLV Park Hang-seo cảm ơn học trò, khen Văn Đức hay nhất trận; HLV Goran Erkisson nói gì sau trận thua?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/12.

    Báo Philippines: "Thầy trò Eriksson đã cúi đầu trước ĐT Việt Nam"

    Với hai bàn thắng của cặp đôi Anh Đức và Văn Đức, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng ngay trên sân Pannad tỉ số 2-1 trước ĐT Philippines, qua đó mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo góp mặt tại chung kết.

    Kết quả này khiến truyền thông Philippines tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Goran Eriksson. Thậm chí đã có những trang giật tite nặng nề sau thất bại trước ĐT Việt Nam.

    Tờ Rappler của Philippines giật tite: “Philippines cúi đầu trước Việt Nam ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2018”. Tờ báo này viết: “Patrick Reichelt đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Philippines ở Bán kết AFF Cup nhưng Việt Nam vẫn giành được chiến thắng ở trận lượt đi.

    Việt Nam đang có lợi thế rất lớn sau trận lượt đi Bán kết AFF Cup và Philippines sẽ cần thêm một “phép màu Hà Nội” và kết quả 2-0 giống như trước đây để giành vé vào trận Chung kết AFF Cup 2018”.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đặt một chân vào chung kết.

    HLV Park Hang-seo cảm ơn học trò, khen Văn Đức hay nhất trận

    HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến các học trò: "Cảm ơn cầu thủ vì trận thắng, lợi thế hai bàn trên sân đối thủ là khá lớn.

    Chẳng đội bóng nào là hoàn hảo đến mức không để thủng lưới trong suốt giải đấu. Chúng tôi đã phân tích đối thủ khá tốt. Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ ở trận đấu hôm nay nhưng tôi tin rằng các cầu thủ sẽ ghi thêm bàn ở trận lượt về.

    Phan Văn Đức xứng đáng là cầu thủ hay nhất của ĐT Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay."

     - Bóng Đá

     Văn Đức hay nhất trong trận thắng trước ĐT Philippines. Ảnh: Đình Viên.

    Thua Việt Nam trên sân nhà, HLV Goran Erkisson nói gì?

    Nhận xét về trận đấu với Việt Nam trên sân nhà Panaad Bacolod, HLV Sven-Goran Eriksson chia sẻ: “Chúng tôi đã gặp đối thủ mạnh, không có gì phải bàn cãi. Rất khó khăn để chơi với họ, họ có những cầu thủ chất lượng và tư duy chơi bóng cực hay. Tất nhiên rồi, không ai hạnh phúc khi đội bóng của mình thất bại. Nhưng chúng tôi còn trận lượt về. Nếu đánh bại đội bóng như thế này sẽ là điều tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi ở trên sân đối thủ. Bóng đá có những ngạc nhiên, tôi muốn dành ngạc nhiên cho các bạn ở trận đấu tiếp theo.

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Việt Nam thắng nhưng chưa vui'

    "Về cơ bản chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ là phải thắng, phấn khởi và sướng nhưng chưa thể vui. Vấn đề chuyên môn vẫn chưa làm tôi cảm thấy hài lòng, còn nhiều chuyện tồn đọng khiến ĐT Việt Nam thắng rất vất vã. Nếu tiếp tục chơi như hôm nay, sẽ rất khó để ghi bàn nếu vào sâu và gặp Thái Lan hoặc Malaysia", chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết.

    Hà Nội và Đà Nẵng nắm tay nhau vào bán kết

    Ở lượt trận cuối cùng tại bảng A giải ĐHTDTT, do đã nắm chắc vé giành quyền vào bán kết nên HLV Đào Quang Hùng chỉ tung ra sân đội hình có nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu Hà Nội. Vì vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã dễ dàng giành chiến thắng tỉ số 3-0, qua đó giành ngôi đầu bảng.

    Tịnh Đế | 06:40 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...