MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/10: U19 Việt Nam có HLV thủ môn “khủng”

    08:01 Thứ ba 03/10/2017

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung "có quà" cho HLV Park Hang- seo; Thầy trò Hoàng Anh Tuấn "nhận lệnh" từ VFF;…là  những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/10.

    Cộng sự HLV Wenger làm HLV thủ môn đội tuyển U19 Việt Nam

    Sau những sai lầm liên tiếp của các thủ môn Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định mời "người gác đền" cũ của tuyển xứ Wales Jason Brown tham gia công tác huấn luyện. Trước mắt, ông Brown sẽ trực tiếp hỗ trợ các thủ môn U19 Việt Nam.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/10: U19 Việt Nam có HLV thủ môn “khủng” - Bóng Đá

     Cựu thủ môn của U23 Arsenal sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho U19 Việt Nam.

    Jason Brown sinh năm 1982 và từng trải qua thời kỳ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp khá ấn tượng. Khởi nghiệp trong màu áo Gillingham FC, Jason Brown nhanh chóng khẳng định được phẩm chất với 130 trận ra sân và giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2005/2006. Cho đến nay, Jason Brown vẫn là thủ môn duy nhất đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của xứ Wales.

    HLV Mai Đức Chung sẽ "có quà" cho HLV Park Hang- seo

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/10: U19 Việt Nam có HLV thủ môn “khủng” - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung sẽ "tặng quà" cho thuyền trưởng mới của ĐT Việt Nam.

    HLV Mai Đức Chung khẳng định, thầy trò ông sẽ cố gắng tạo ra một trận cầu thật đẹp mắt trước ĐT Campuchia để “làm quà” tặng tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - HLV Park Hang-seo. “Dù ông Park dự khán sân Mỹ Đình hay chỉ xem qua video thì Việt Nam cũng sẽ cố gắng chơi một trận thật hay. Chơi hay để mở rộng cánh cửa đi tiếp vào vòng trong, và còn để “ra mắt” tân HLV trưởng, vốn là trợ lý của cựu HLV tài danh Guus Hiddink. Tôi sẽ nói với các học trò rằng các bạn phải thi đấu thật ấn tượng để chiếm cảm tình của ông Park”, HLV Mai Đức Chung trải lòng.

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn "nhận lệnh" từ VFF

    Chiều 2/10, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho ĐT U19 QG, hiện đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự Vòng loại U19 châu Á 2018.

    Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Không phải tự nhiên mà chúng ta được xếp ở nhóm hạt giống số 1 tại Vòng loại U19 châu Á 2018. Đó là thành quả mà các lứa cầu thủ đàn anh đã phấn đấu đạt được trong nhiều năm qua và gần đây nhất là lọt vào bán kết giải vô địch U19 châu Á 2016, đồng thời xuất sắc giành vé tham dự World Cup U20. LĐBĐ Việt Nam mong rằng các bạn sẽ luôn trân trọng và tự hào về giá trị này để từ đó nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2018”.

    VFF  thăm và động viên ĐT U19 nữ Quốc gia

    Chiều 2/10, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp ra sân thăm và động viên đội tuyển U19 nữ Quốc gia tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho VCK U19 nữ châu Á 2017.

    Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ U19 nữ Quốc gia cố gắng hơn nữa trong tập luyện để có sự chuẩn bị thật tốt cho giải đấu sắp tới. “Đã lâu rồi đại diện của bóng đá nữ Việt Nam mới có cơ hội quay lại đấu trường VCK U19 nữ châu Á. Đây là dịp tốt để các cầu thủ trẻ lứa U19 nữ Việt Nam có điều kiện thi đấu quốc tế, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Tại VCK U19 nữ châu Á 2017, Việt Nam sẽ gặp các đối tượng tương đối mạnh, mặc dù không đặt ra chỉ tiêu thành tích hay kì vọng nhưng LĐBĐVN muốn các cầu thủ sẽ thi đấu quyết tâm, hết sức mình, vì màu cờ sắc áo. Hơn nữa, các cầu thủ trẻ U19 nữ Việt Nam cũng cần phát huy tinh thần thi đấu của các cầu thủ đàn chị vừa giành Huy chương vàng tại SEA Games 29, thử sức ở sân chơi tầm cỡ châu lục, qua đó trưởng thành, chững chạc hơn”, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

    ĐT futsal Việt Nam hội quân trở lại

    Theo đó, ĐT futsal Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện trở lại tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam- Q.8 (TP.HCM) bắt đầu từ ngày 2/10 tới. Lực lượng nòng cốt của đội vẫn là những gương mặt dày dày kinh nghiệm đã cùng nhau chinh chiến tại 2 đấu trường lớn liên tiếp gần đây là SEA Games 29 tại Malaysia và AIMAG 5 tại Turkmenistan. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tốt công tác chuyên môn và gia tăng sức cạnh tranh trong đội hình đội tuyển, HLV trưởng Miguel Rodrigo cũng triệu tập trở lại một số vị trí đáng chú ý như thủ môn Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam), các cầu thủ Danh Phát (Thái Sơn Nam), Cổ Trí Kiệt (Hải Phương Nam), Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam), Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa)…

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:30 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...