MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/06: Huỳnh Đức tố Công Vinh dẫn Thủy Tiên vào khách sạn đội

    08:47 Chủ nhật 03/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thủ môn Kiều Trinh tính chuyện tương lai làm HLV; Huỳnh Đức tố Công Vinh dẫn Thủy Tiên vào khách sạn đội; Chia tay FLC Thanh Hóa, ngoại binh Nhật Bản có bến đỗ mới,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng nay 03/06.

    Huỳnh Đức tố Công Vinh dẫn Thủy Tiên vào khách sạn đội

     - Bóng Đá

    Đàn anh - Lê Huỳnh Đức nói chuyện Công Vinh dẫn Thủy Tiên vào khách sạn đội sao lại không kể trong tự truyện "Phút 89". 

    Đáp trả những thông tin về đồng đội, cũng là đàn em trên cuốn tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh, mới đây cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức đã tiết lộ thông tin khá sốc với truyền thông. Cựu HLV SHB Đà Nẵng nói: “Trong số các cầu thủ từ xưa mà tôi biết, chưa ai dám đưa bạn gái vào khách sạn để tập trung cùng. Kể cả thế hệ được xem là đàn anh như tôi, hay trước tôi cũng không ai dám đưa vợ con của mình đến chỗ đội tuyển tập trung.

    Thế nhưng chuyện Công Vinh đưa Thủy Tiên vào ở cùng khách sạn với các cầu thủ thì ai cũng biết. Đó là việc của họ. Có trách là trách kỷ luật của ban huấn luyện đã quản lý cầu thủ không chặt chẽ. Nếu không có cuốn tự truyện gây tranh cãi này cũng chẳng ai tiết lộ hay trách móc điều đó. Nhưng vì sao những chuyện như thế, Vinh không tự viết ra mà lại cứ nói về người khác.”

    Thủ môn Kiều Trinh tính chuyện tương lai làm HLV

    Được biết, sau 14 năm ăn cơm đội tuyển, thủ môn kiêm đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh quyết định chia tay đội tuyển để tập trung thi đấu cho CLB, đồng thời tiếp tục hướng đến thử thách mới ở nghiệp cầm quân.

    Mới đây, chủ nhân 3 Quả bóng vàng Việt Nam cho biết muốn tập trung cho sự nghiệp thi đấu ở CLB và dành thêm thời gian để bước vào con đường huấn luyện. "Tôi đã có ý định xin rút khỏi đội tuyển từ sau SEA Games 29, khi cùng đội tuyển giành HCV SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8-2017.

    Lúc ấy, tôi đã khóc vì hạnh phúc và đã tính đến chuyện giã từ đội tuyển. Thật ra, tôi cũng chưa muốn giã từ đội tuyển sớm nhưng lớp HLV bằng C diễn ra vào tháng 6 tới tại Đà Nẵng lại trùng với thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam tập trung ở Hà Nội chuẩn bị cho giải Đông Nam Á.

    Điều này khiến tôi phải chọn giữa việc tiếp tục chơi bóng và chuẩn bị bằng cấp để phục vụ công việc huấn luyện sau này. Lớp HLV bằng C trong tháng 11 cũng có nhưng thời điểm đó tôi lại phải cùng CLB nữ TP HCM thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc nên thôi, ưu tiên cho chuyện học để làm HLV sau này."

    Thái Sơn Nam bám sát ngôi đầu

    Cụ thể, tại giải futsal vô địch quốc gia 2018, Việc 2 đối thủ cạnh tranh là Sanatech Sanest Khánh Hòa và Hải Phương Nam ĐHGĐ chạm trán nhau là cơ hội để Thái Sơn Nam giành lấy 1 trong 2 vị trí đầu bảng, thậm chí là vô địch lượt đi.

    Nhiệm vụ giành 3 điểm trong cuộc đối đầu với Kim Toàn Đà Nẵng không quá khó với nhà đương kim vô địch. Dù giành chiến thắng 3-1 trước Kim Toàn Đà Nẵng nhưng Thái Sơn Nam vẫn chưa thể chiếm lại ngôi đầu. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân hiện đang có cùng 20 điểm như Hải Phương Nam ĐHGĐ, hơn Sanatech Sanest Khánh Hòa 3 điểm nhưng bất lợi hơn cả 2 đối thủ về chỉ số phụ.

    Chia tay FLC Thanh Hóa, ngoại binh Nhật Bản có bến đỗ mới

    Như vậy, Ngay sau khi rời FLC Thanh Hoá, cầu thủ người Nhật Bản Ryutaro Karube đã có bến đỗ mới. Rời Thanh Hoá, Ryutaro tiếp tục phiêu lưu ở Đông Nam Á nhưng không phải là CLB nào của V-League. Mới đây, trên trang fanpage chính thức, CLB hiện đang thi đấu tại Thai League là Chainat Hornbill xác nhận tiền vệ Ryutaro Karube sẽ trở thành tân binh tiếp theo của mình.

    Quế Ngọc Hải mong muốn HLV Đức Thắng vượt khó cùng SLNA

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/06: Huỳnh Đức tố Công Vinh dẫn Thủy Tiên vào khách sạn đội - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải mong muốn HLV Đức Thắng vượt khó cùng SLNA. Ảnh: Đình Viên. 

    Mới đây đội trưởng SLNA đã chia sẻ với truyền thông về áp lực HLV Đức Thắng đang gặp phải ở đội bóng xứ Nghệ: “Trong bóng đá, đội bóng nào cũng có những thời điểm phải trải qua quãng thời gian như SLNA đang gặp phải. Ngay các đội bóng ở châu Âu hay thế giới cũng vậy.

    Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng động viên HLV Đức Thắng, những trận đấu sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Tất nhiên bóng đá là thế. Khi đội bóng đang gặp khó khăn và có một chuỗi trận đấu không tốt thì HLV trưởng là người chịu áp lực nhất.

    Nhưng chúng tôi sẽ động viên HLV Đức Thắng và luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong đội, đặc biệt là với HLV trưởng. Tôi biết HLV Đức Thắng đang có một chút gì đó lo lắng và buồn, nhưng trận đấu tới cả đội sẽ cố gắng thi đấu tốt để giải tỏa áp lực cho HLV trưởng.”

    Phương Nam | 07:40 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...