MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/04: Bầu Đức ‘di cư’ HAGL sang Hàn, Lộ lý do sao U23 tịt ngòi

    10:28 Thứ ba 03/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Bầu Đức ‘di cư’ HAGL sang Hàn, Thầy Park lên tiếng vụ Quang Hải, Công Phượng 'tịt ngòi'; Cầu thủ Việt Kiều được trao cơ hội ở U19 Việt Nam,..sẽ là những tin chính bóng đá Việt Nam sáng (03/04.)

     Bầu Đức ‘di cư’ cầu thủ V-League sang Hàn Quốc

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/04: Bầu Đức ‘di cư’ HAGL sang Hàn, Lộ lý do sao U23 tịt ngòi - Bóng Đá

    Nếu bóng đá Việt Nam không có sự thay đổi, bầu Đức sẽ "di cư" HAGL sang Hàn Quốc. 

    Mới đây bầu Đức đã lên tiếng “chốt hạ” chuyện cho HAGL nghỉ thi đấu tại V-League: “Giờ chỉ có Bộ VH-TT&DL là có thể thay đổi thôi. Còn nếu họ chấp nhận như thế là đúng thì tôi thả tay, không còn cách nào khác.Trong trường hợp đó, tôi sẽ bắt đầu rút khỏi bóng đá, có lộ trình chứ không chỉ trong năm nay. HAGL là cơ sở lớn, không biết thời gian cần là bao lâu nhưng sẽ có lộ trình chính thức nếu bóng đá Việt Nam không thể thay đổi,” bầu Đức chia sẻ báo chí trong nước về khả năng đưa HAGL sang Hàn Quốc.

    Kế hoạch đưa HAGL đến Hàn Quốc của bầu Đức sẽ được thực hiện sau khi thương thảo xong với nhà tài chính. Đây là một bước đi có thể nói là khả thi nhất vì HAGL có mối nhân duyên với bóng đá Hàn Quốc. Trong quá khứ có thể kể ra một loạt ví dụ, HAGL có Nguyễn Hữu Anh Tài, Xuân Trường từng đá ở Hàn Quốc. Đội bóng phố Núi cũng đang được GĐKT người Hàn Quốc dẫn dắt.

    HLV Park Hang-seo lên tiếng việc sao U23 Việt Nam tịt ngòi

    Mới đây nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ về những cầu thủ từng thi đấu thành công ở U23 Việt Nam nhưng khi về V-League lại chưa có phong độ tốt: "Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá vì tham gia nhiều hoạt động bên lề, dự sự kiện quảng cáo. Về phần Quang Hải và Công Phượng, họ chưa ghi bàn nhưng không phải vấn đề gì to tát. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, chúng ta cần xem điều gì diễn ra sắp tới." HLV Park nhấn mạnh rằng nếu được toàn tâm, toàn ý cho việc chơi bóng, các tuyển thủ sẽ sớm lấy lại phong độ.

    Cầu thủ Việt Kiều được trao cơ hội ở U19 Việt Nam

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ Việt kiều Tony Lê Tuấn Anh được HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup 2017, Tuấn Anh cũng đã có thời gian tập luyện cùng đội tuyển U20 Việt Nam nhưng do ảnh hưởng của chấn thương tiền vệ trẻ này đã không thể giành cho mình một suất trong danh sách rút gọn của U20 Việt Nam.

    Trong thời gian tới, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu quốc tế Suwon JS Cup 2018 tại Hàn Quốc. Tham dự giải đấu này có nhiều đội bóng mạnh như  U19 Mexico, U19 Morocco và chủ nhà U19 Hàn Quốc. Suwon JS Cup 2018 sẽ diễn ra từ 18/4 đến 22/4. 4 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra nhà vô địch.

    Báo châu Á, trừ Việt Nam khuyên tất cả nên học Thái Lan

    Được biết, tờ Fox Sports Asia cho rằng các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á cần nhìn vào tấm gương Thái Lan để học tập. "Để cải thiện tình hình hiện nay, các quốc gia Đông Nam Á phải ngừng sống trong một môi trường quá an toàn. Họ cần đầu tư thời gian và tiền bạc để tạo ra những trận thi đấu giao hữu quốc tế có tính cạnh tranh cao hơn, Hãy nhìn xem, Úc đá với Colombia, Hàn Quốc đá với Ba Lan, Iran thì muốn thử thách mình với Algeria hay Saudi Arabia đấu với Bỉ,” tờ Fox Sports bình luận.

    Thái Lan tổ chức King's Cup gặp Gabon và trận sau gặp Slovakia. Đó mới là những đối thủ để các đội bóng như Thái Lan có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng họ đang muốn tiến bộ hơn thay vì chấp nhận bị kéo xuống cấp độ khác như những trường hợp khác của bóng đá ĐNÁ thời gian qua. Fox Sports đã không nhắc gì đến Việt Nam do ĐTVN không đá giao hữu trước trận gặp Jordan ở VL Asian Cup 2019.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:10 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...