MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/01: Miura nhận lương khủng, U23 gặp khó ở Trung Quốc

    10:34 Thứ ba 02/01/2018

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam đối mặt thử thách thời tiết; HLV Miura nhận lương khủng khi về TP.HCM; Văn Lâm hạnh phúc bên gia đình,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (02/01).

    U23 Việt Nam đối mặt thủ thách thời tiết

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/01: Miura nhận lương khủng, U23 gặp khó ở Trung Quốc - Bóng Đá

    Khí hậu khắc nghiệt tại Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều đến U23 Việt Nam.

    Ngay khi đặt chân tới Thượng Hải, các thành viên U23 Việt Nam đã bị “choáng” bởi cái lạnh tại đây. Nhiệt độ ở mức dưới 10 độ C buộc các cầu thủ phải mặc áo ấm, đội mũ, đeo găng tay để tránh bị cảm lạnh. Sau khi đến khách sạn, U23 Việt Nam cũng đã nhanh chóng nhận phòng và đi ăn tối để lấy lại sức lực. Theo kế hoạch, ngày 07/01 tới đội sẽ di chuyển sang Côn Sơn để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 11/01, đồng thời HLV Park Hang Seo cũng sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của Điều lệ giải.

    HLV Miura nhận lương khủng khi về TP.HCM

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/01: Miura nhận lương khủng, U23 gặp khó ở Trung Quốc - Bóng Đá

    Về dẫn dắt TP.HCM, HLV Miura nhận lương không dưới 20.000 USD/tháng.

    Theo thông tin bên lề, HLV Miura được mời chào bản hợp đồng rất hời với mức lương lên tới 20.000 USD/tháng, thu nhập cao nhất trong lịch sử V-League và là nhà cầm quân ngoại hưởng lương cao nhất kể cả với cấp độ đội tuyển. Nhà cầm quân người Nhật không còn xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam. HLV Miura từng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2016. Ông giúp bóng đá Việt Nam giành Huy chương đồng AFF Cup 2014, Huy chương đồng SEA Games 2015.

    Văn Lâm hạnh phúc bên gia đình

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/01: Miura nhận lương khủng, U23 gặp khó ở Trung Quốc - Bóng Đá

    Lâm tây hạnh phúc bên gia đình.

     Đặng Văn Lâm đã và đang có những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình tại Nga, đặc biệt là trong thời điểm đón giáng sinh và năm mới. Ở thời điểm chuyển giao từ năm cũ 2017 sang năm mới 2018, Văn Lâm cùng bố ông Đặng Văn Sơn, mẹ là bà Jukova Olga cùng hai em Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang quây quần bên bàn tiệc của gia đình chung vui, chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới 2018. Vui năm mới không quên nhiệm vụ, Đặng Văn Lâm cũng đang nỗ lực tập luyện để trở lại CLB Hải Phòng với nền tảng thể lực sung mãn nhất để chuẩn bị cho V-League 2018. 

    Trung vệ ngoại HAGL gia nhập bóng đá Thái Lan

    Mới đây trung vệ Henrique Motta đã không được HAGL gia hạn hợp đồng sau khi kesret thúc mùa giải 2017 và anh chính thức tới khoác áo đội bóng hạng 2 Thái Lan là Chiangmai FC. Ngay sau khi rời HAGL, Henrique Motta được CLB đang thi đấu ở giải hạng Nhì của Thái Lan là Chiangmai FC mời gọi. Và gần như chắc chắn, cầu thủ sinh năm 1991 tại Sao Paulo sẽ khoác áo đội bóng vùng tây bắc Thái Lan ở mùa giải tới. 7 năm chơi bóng chuyên nghiệp nhưng tổng thời gian ra sân của cầu thủ 26 tuổi này chỉ là 4828 phút, nghĩa là chỉ bằng Vũ Văn Thanh của HAGL chơi bóng trong 2 mùa giải. Henrique Motta gia nhập HAGL ở lượt về V-League 2017. Anh chơi tổng cộng 705 phút trong 8 trận được ra sân, ghi 2 bàn thắng và nhận 1 thẻ đỏ.

    Hôm nay trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017

    Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức bầu chọn từ năm 1995, tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà. Lễ trao giải QBV 2017 được tổ chức vào 19h30 tối nay (02/01/2018) tại TP.HCM. Hạng mục giải thưởng được quan tâm hàng đầu là cầu thủ nam xuất sắc nhất. 5 ứng viên cạnh tranh danh hiệu này là Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Trần Phi Sơn (SLNA), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) và Lương Xuân Trường (Gangwon). 

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:50 02/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...