MỚI NHẤT :
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/09: HLV Petrovic đánh giá cao bộ tứ HAGL

    08:39 Thứ sáu 01/09/2017

    BongDa.com.vn Các tuyển thủ đi học lại luật để tránh sai lầm; Chuyên gia lo lắng với cách làm của HLV Mai Đức Chung;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 1/9.

    Thầy ngoại FLC Thanh Hóa ấn tượng với lứa HAGL

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/09: HLV Pertrovic đánh giá cao bộ tứ HAGL - Bóng Đá

     HLV Petrovic cho rằng lứa HAGL sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

    "Tôi đã nói nhiều lần, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ được đào tạo căn bản theo một giáo án châu Âu. Tôi dễ dàng nhận ra điều đó. Đây là những cầu thủ thực sự chất lượng mà các bạn có thể kì vọng trong tương lai. Nên có sự thông cảm khi họ thi đấu chưa tốt tại SEA Games, họ còn rất trẻ, nếu vùi dập họ sẽ khó cho họ có thể phát triển," HLV FLC Thanh Hóa cho biết.

    Các tuyển thủ đi học lại luật để tránh sai lầm

    Sáng 31/8, HLV Mai Đức Chung đã cho các cầu thủ nghỉ tập, nhưng các cầu thủ không được nghỉ ngơi và làm gì tùy thích. Thay vào đó, các tuyển thủ phải lên lớp để ôn lại luật bóng đá. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, các học trò của HLV Mai Đức Chung được các chuyên gia về luật bóng đá do VFF thuê giảng giải về những gì được làm, không được làm và cách ứng xử trong một trận đấu.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/09: HLV Pertrovic đánh giá cao bộ tứ HAGL - Bóng Đá

     Các cầu thủ ĐT Việt Nam được bổ sung thêm kiến thức về luật bóng đá.

    Động thái này của VFF là để tránh cho các cầu thủ có những sai lầm đáng tiếc và sơ đẳng dẫn tới những thất bại không đáng có của đội tuyển.

    Chuyên gia lo lắng với cách làm của HLV Mai Đức Chung

    Đánh giá về cách tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam của HLV Mai Đức Chung, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra lo lắng: “Theo tôi, có rất nhiều cầu thủ U22 Việt Nam vẫn còn chưa phục hồi hết thể lực, tinh thần sau SEA Games vì thế gọi họ lên có nhiều rủi ro.

    Thiết nghĩ HLV Mai Đức Chung cũng nên hỏi ý kiến chính họ xem đã đủ khả năng thi đấu luôn hay chưa bởi có những cầu thủ không đáng ngại về tinh thần và thể lực như Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh... nhưng cũng có những người chưa ổn như Công Phượng chẳng hạn”.

    SLNA vẫn 'lao đao' vì chấn thương

    Chỉ còn 10 ngày nữa là V-League  2017 trở lại, tuy nhiên SLNA vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt nhân sự vì những chấn thương.

    Theo thông tin từ CLB SLNA, nguyên nhân trung vệ Quế Ngọc Hải không thể hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3, vòng loại Asian Cup 2019 gặp Campuchia vào ngày 5/9 tới là do cầu thủ này bị dính chấn thương. Được biết, ban đầu Ngọc Hải vẫn được HLV Mai Đức Chung triệu tập nhưng cầu thủ này đành phải rút lui. Hiện tại chấn thương của anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cần tập trung điều trị và tập luyện để kịp thi đấu tại V-League vào 10/9 tới đây.

    Minh Nhựt đã tìm được đội bóng mới

    Thủ thành Nguyễn Minh Nhựt đã tìm được đội bóng mới sau khi FLC Thanh Hóa nhận lời cho phép cầu thủ này trở lại tập luyện. Minh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm sau vụ bê bối bỏ trận đầu từng khiến báo chí nước ngoài phải vào cuộc.

    Phía Long An đã từ chối cho phép Minh Nhựt trở lại tập luyện. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa đã dang rộng vòng tay với cầu thủ này. Một thành viên ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa cho biết: “Trên trực tế, Minh Nhựt là thủ môn tốt và điều đó đã chứng minh qua quá trình tập luyện, nhưng cậu ấy gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và không có cơ hội chơi bóng.

    FLC Thanh Hóa muốn cậu ấy có một cơ hội làm lại, dẫu biết nó còn phụ thuộc vào chính bản thân Nhựt. Với chúng tôi, tôn chỉ làm bóng đá phải là một thứ bóng đá đẹp và có giá trị nhân văn, không thể chỉ là những con số trên bảng điện tử sau trận đấu”.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:20 01/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...