MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/06: U23 và U19 Việt Nam được đầu tư khủng

    09:07 Thứ sáu 01/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn U23 và U19 Việt Nam được đầu tư khủng; HAGL mất 6 trụ cột trước trận gặp TP.HCM;... là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/06.

    U23 và U19 Việt Nam được đầu tư khủng

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/06: - Bóng Đá

    U23 Việt Nam và đàn em U19 sẽ được đầu tư mạnh mẽ ở những giải đấu quan trọng. Ảnh: Hữu Phạm. 

    Để chuẩn bị cho những giải đấu tầm cỡ châu lục trong năm 2018, VFF đã quyết định sẽ đầu tư "khủng" cho 2 đội tuyển U23 và U19 Việt Nam. Cụ thể, trước khi bay sang Indonesia tham dự Asian Games 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được thử lửa bằng giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam. Hiện tại VFF đã chốt được 2 đội bóng khách mời là U23 Uzbekistan và U23 Oman. 

    Bên cạnh đó, U19 Việt Nam cũng nhận được chế độ đầu tư rất tốt, ngày 15/6 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Tại đây dự kiến U19 sẽ được sắp xếp 3 trận giao hữu, và sau đó đội sẽ bay sang Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2018 (diễn ra từ 01/07 tới 15/07).

    Kết thúc giải U19 Đông Nam Á năm 2018, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn kéo dài 11 ngày ở Shizuoka (Nhật Bản) và tiếp theo đó là giải Tứ hùng quốc tế ở Qatar để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á năm 2018 (diễn ra từ 18/10 tới 4/11 tại Indonesia).

    Thanh Hóa gửi công văn triệu hồi tiền vệ Hữu Dũng từ Cần Thơ

    Ngay sau vòng 10, lãnh đạo FLC Thanh Hoá đã có công văn triệu tập tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng trở về ngay trong ngày 31/5, điều này khiến BHL của XSKT cần Thơ rất bất ngờ. Tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng là cầu thủ thuộc biên chế FLC Thanh Hoá.

    Đầu mùa giải 2018 do dư dả lực lượng, Hữu Dũng khó cạnh tranh với cái gương mặt đàn anh kỳ cựu nên đội bóng xứ Thanh đã cho XSKT Cần Thơ mượn gương mặt trẻ này 1 mùa giải nhằm giúp anh đảm bảo phong độ chuyên môn. Thời gian qua, Hữu Dũng được xem là “máy quét” hữu hiệu của đội bóng xứ Tây Đô và HLV Đinh Hồng Vinh đã xây dựng lối chơi với gương mặt trẻ này là một trong những mắt xích quan trọng ở tuyến giữa.

    HAGL mất 6 trụ cột trước trận gặp TP.HCM

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/06: - Bóng Đá

    Tiền vệ Châu Ngọc Quang và hậu vệ A Hoàng vẫn phải tập riêng ở các buổi tập của HAGL. Ảnh: Đình Viên. 

    Đích thân trưởng đoàn HAGL, Nguyễn Tấn Anh đã xác nhận thông tin HAGL sẽ vắng 7 trụ cột trước trận HAGL gặp TP.HCM.  Ngoài Jinseo, 5 cầu thủ khác của HAGL không thể góp mặt bởi A Hoàng, Châu Ngọc Quang cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

    Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh sau thời gian phẫu thuật cũng đang nỗ lực tập hồi phục tại Hàn Quốc. Nếu Kim Jin-seo không thể ra sân, hàng thủ HAGL sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong các phương án chống bóng bổng.

    Trường hợp khác là trung vệ Tăng Tiến thì bị bầu Đức "treo giò" tới hết lượt đi sau pha vào bóng thô bạo với Duy Mạnh (Hà Nội FC) trong trận đấu bù giữa 2 đội ở vòng 3 V-League 2018 cách đây gần 2 tháng. Trận đấu với TP.HCM ở vòng 11, tiền đạo người Jamaica Rimario cũng không thể ra sân vì thẻ phạt.

    5 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, HLV Miura vẫn không sợ bị sa thải

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, HLV Miura vẫn khá tự tin. Nói về tương lai của mình, vị chiến lược gia người Nhật khẳng định: “Ở các đội khác, nếu thua 4-5 trận thì tinh thần sẽ rất sa sút. Nhưng tại đây, tôi nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng. Trong khi đó tinh thần các cầu thủ vẫn rất tốt. Tôi hoàn toàn không lo lắng về vị trí đương nhiệm."

    SLNA mất Ngọc Hải - Văn Khánh ở hàng thủ

    Thủ quân Quế Ngọc Hải cũng phải ngồi ngoài tại vòng đấu này vì đã nhận đủ cơ số thẻ (3 thẻ vàng). Trung vệ Hoàng Văn Khánh gặp chấn thương khá nặng ở trận đấu trên sân Pleiku trước HAGL tại vòng đấu trước.

    Cầu thủ SLNA phải khâu 15 mũi trên phần trán và không thể kịp trở lại thi đấu tại vòng 11 trong chuyến làm khách SHB Đà Nẵng. Khó khăn càng chồng chất lên SLNA tại vòng 11 khi đội bóng xứ Nghệ không có được sự phục vụ của đội trưởng Quế Ngọc Hải lẫn Hoàng Văn Khánh.

    Phương Nam
    Chia sẻ

    Loading...