MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 20/07: Bầu Đức phát biểu sốc trước đại chiến Việt Nam với Thái Lan

    08:15 Thứ bảy 20/07/2019 | 8

    BongDa.com.vn Chủ nhà World Cup 2022 sẽ cứu cánh cho ĐT Việt Nam; Bầu Đức lại phát biểu sốc trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan; HAGL là một đội bóng mạnh,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/7.

    Bầu Đức lại phát biểu sốc trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

    Bầu Đức, bầu Hiển và những con đường nâng tầm bóng đá Việt - Bóng Đá

    Bầu Đức lại phát biểu sốc trước đại chiến Việt Nam với Thái Lan. 

    Bầu Đức cho rằng bóng đá Việt Nam có thể thắng Thái Lan ở cấp ĐTQG chỉ mang tính thời điểm, còn hệ số chung của cả nền bóng đá thì chưa ai dám nói vượt mặt người Thái. “Đến thời điểm này, chưa ai dám nói bóng đá Việt Nam hơn Thái Lan. Ở một giai đoạn nào đấy, các đội tuyển Việt Nam có thể thắng Thái Lan. Chứ cả nền bóng đá Việt Nam chưa thể so sánh với Thái Lan được. Cách đây 10 năm, chúng ta chưa đá đã biết thua Thái Lan rồi.

    Nhưng giờ cầu thủ Việt Nam không còn sợ Thái Lan nữa, gặp là “chiến”. Cứ như thế, cùng với việc cầu thủ Việt Nam được ra nước ngoài thi đấu, cỡ 10 năm nữa chúng ta có thể coi Thái Lan… bình thường. Bóng đá cũng cần phải có thời gian chứ. Chúng ta từng bước rút ngắn khoảng cách với họ. Bóng đá Việt Nam muốn tiến bộ phải hội nhập. Hội nhập thì phải cho đi nước ngoài.” Bầu Đức khẳng định về bóng đá Việt Nam với Thái Lan.

    Chủ nhà World Cup 2022 sẽ cứu cánh cho ĐT Việt Nam

    Theo quy định của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng. ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu tưởng dễ mà khó khi 4 đại diện ĐNÁ đều quá hiểu nhau và không chênh lệch nhiều về đẳng cấp. Bởi vậy, trong trường hợp về nhì bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo khó có thể cạnh tranh với các đội nhì bảng khác.

    Tuy nhiên, đáng chú ý khi Qatar sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho ĐT Việt Nam vào vòng loại cuối cùng. Do là chủ nhà World Cup 2022 nên Qatar được đặc cách vào thẳng VCK nhưng họ vẫn tham dự vòng loại để có cơ hội cọ xát. Trong trường hợp Qatar giành ngôi nhất hoặc nhì bảng thì một đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ được quyền đi tiếp. Sở dĩ có thể tin Qatar giành ngôi nhất bảng là vì như vậy, họ sẽ được quyền dự VCK Asian Cup 2023, trong khi đó bảng đấu của họ cũng tương đối dễ dàng. 

    HAGL là một đội bóng mạnh

    Mặc dù HAGL có phong độ rất tệ trong thời gian gần đây nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA vẫn đánh giá cao đội chủ nhà. Trả lời tuyền thông, HLV của đội bóng xứ Nghệ cho biết: “Tôi vẫn đánh giá HAGL là một đội bóng mạnh vì dù sao họ cũng góp 7 tới 8 tuyển thủ quốc gia. Các cá nhân của HAGL đều tốt, nhưng trong trận đấu họ thiếu may mắn thôi chứ không phải do họ yếu".

    Ở vòng 16 V-League 2019, Xuân Trường có pha chuyền bóng xuất sắc ở những giây bù giờ để Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL trước Hà Nội FC. Đánh giá về pha bóng này, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ thêm: “Những cầu thủ của HAGL rất hiểu ý nhau. Họ có một lứa những cầu thủ như Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh chơi ăn ý chứ không riêng pha bóng đó. Theo tôi đó là do cách chơi của HAGL. Vậy nên tôi đánh giá rất cao HAGL.”

    Sếp VFF báo tin vui cho cầu thủ nhập tịch

    Để gia tăng cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup (Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup), VFF và HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch triệu tập các cầu thủ Việt kiều. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tiết lộ thông tin với truyền thông rằng: “Bộ phận điều hành của Liên đoàn đã tiến hành tiếp xúc với các cầu thủ Việt kiều. Vấn đề có hay không họ ở đội tuyển thì trước hết, đó phải là cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, điều này ở các cầu thủ hiện chưa có. Bản thân cầu thủ phải thể hiện sự khát khao cống hiến, quan trọng nhất là đáp ứng yêu cầu và được HLV trưởng Park Hang-seo chấp nhận. Có như vậy VFF mới thực hiện được.”

    Phương Nam | 07:30 20/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...