MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin bóng đá sáng 31/05: Công Phượng tiết lộ về siêu phẩm, U23 Việt Nam đấu Barcelona trên sân Thống Nhất

    08:41 Thứ năm 31/05/2018

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam đấu Barcelona trên sân Thống Nhất; Công Phượng lần đầu tiên nói về siêu phẩm ở V-League; 6 trận liên tiếp không thắng, HLV Đức Thắng chia tay SLNA,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/01.

    U23 Việt Nam đấu Barcelona trên sân Thống Nhất

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam đối đầu với ngôi sao Barcelona B hai sân Mỹ Đình và Thống Nhất. 

    Được biết, nhiều khả năng vào tháng 8 tới đội Barcelona B sẽ có 2 trận đấu tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch tổ chức giải tứ hùng từ ngày 3 đến 7/8 tới đây, các khách mời gồm có U23 Uzbekistan, U23 Oman và Barcelona B. Đây là kế hoạch của VFF tạo điều kiện cho U23 Việt Nam tập luyện, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho ASIAD 2018. 

    Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ gặp Barcelona vào ngày 3/8, ngày 5/8 gặp U23 Uzbekistan và ngày cuối cùng 7/8 gặp U23 Oman. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, có một thông tin vui với NHM trong Nam, nguồn tin từ Saostar cho hay, sau khi kết thúc giải tứ hùng nêu trên đội Barcelona B sẽ di chuyển vào Nam, tại đây họ sẽ tiếp tục đối đầu với đội U23 Việt Nam. Trận đấu diễn ra vào ngày 10/8 trên sân Thống Nhất.

    Công Phượng lần đầu tiên nói về siêu phẩm ở V-League

    Sau khi giúp HAGL giành trọn 3 điểm trước FLC Thanh Hóa, Công Phượng đã lên tiếng về bàn thắng rất đẹp của mình: "Tôi không nghĩ mình có siêu phẩm. Tôi thấy có khoảng trống thì sút thôi, và bàn thắng đã được ghi cho HAGL. Phong độ của tôi hồi đầu mùa không tốt nhưng sau đó đã cải thiện được. HAGL đang chơi tốt lên và đó là công sức của toàn đội."

    Thực tế, đối đầu với FLC Thanh Hóa, Công Phượng đã chơi hiệu quả hơn rất nhiều. Không chỉ tích cực tham gia tấn công, Phượng còn thường xuyên lui về cùng các đồng đội chống lại sức ép mà đội chủ nhà tạo ra.

    6 trận liên tiếp không thắng, HLV Đức Thắng chia tay SLNA?

     - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ thông tin sẽ suy nghĩ về tương lai của mình. Ảnh: Đình Viên. 

    Tính đến thời điểm hiện tại, SLNA đã trải qua 6 trận liên tiếp chưa đến mùi chiến thắng, trận thua Hà Nội FC 1-2 trên sân Vinh ở vòng 10 cũng là trận thua thứ 5 của đội bóng xứ Nghệ ở V-League 2018. Nói về quãng thời gian kém vui của SLNA với bản thân mình, HLV Nguyễn Đức Thắng buồn rầu nói: “ HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả này của đội nhà, điều đó đã khiến cho người hâm mộ thất vọng. Vào lúc này SLNA đã bị cuốn sâu vào cuộc chiến trụ hạng và mục tiêu lúc này không gì hơn là phải trụ hạng sau đó mới tính tiếp.

    Chúng tôi đã không may mắn khi gặp nhiều ca chấn thương trong đội, và đây cũng là một nguyên nhân khiến SLNA chưa thể có kết quả tốt. Tôi cảm ơn các CĐV đã cổ vũ, lãnh đạo đội bóng, cầu thủ đã ủng hộ tôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về tương lai của mình ở SLNA."

    HAGL hướng đến lối chơi đẹp nhưng phải hiệu quả

    GIành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước FLC Thanh Hóa ở vòng 10, HAGL đã chính thức có mặt trong Top 4. Nói về chiến thắng và lối chơi của đội bóng phố núi ở V-League 2018, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Thanh Hóa là tập thể mạnh. Trận này đội làm đúng đấu pháp của ban huấn luyện. Các em phòng ngự rất tốt và khi tấn công cũng có nhiều cơ hội.

    Rõ ràng HAGL luôn hướng về bóng đá đẹp, lối chơi đẹp nhưng phải có hiệu quả. Tất nhiên không phải tiêu cực nhưng đội chúng tôi phòng ngự chặt chẽ hơn năm trước nhiều và tấn công cũng tốt hơn. Từ khi HLV Chung Hae Seong qua thì lối chơi của HAGL tốt hơn. Ông ấy truyền đạt về sinh hoạt và tất cả mọi thứ để đến thời điểm này đội bóng thi đấu tốt lên."

    Phương Nam | 07:50 31/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...