MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Điểm tin 26/12: Không tưởng M.U; Heerenveen làm điều bất ngờ với Văn Hậu

    21:13 Thứ năm 26/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Cùng BongDa.com.vn điểm qua những nội dung chính có trong điểm tin hôm nay.

    Bất ngờ với lý do Eden Hazard khước từ Bayern. Theo tiết lộ từ đồng đội cũ của ngôi sao 28 tuổi là thủ môn Robert Green thì anh đã từ chối Hùm xám vì em trai Thorgan, người cũng thi đấu tại Bundesliga: "Bayern muốn có Eden nhưng cậu ấy đã từ chối thi đấu cho họ. Eden có suy nghĩ rằng, anh sẽ không đến đó bởi em trai Thorgan đang chơi bóng tại Đức. Nếu đến đó, có thể câu chuyện sẽ trở thành Eden Hazard và em trai anh ta."

    Chelsea đàm phán giữ chân Willian. Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Southampton, HLV Frank Lampard xác nhận Chelsea đang đàm phán ký hợp đồng mới với Willian. Ngôi sao người Brazil sẽ hết hợp đồng với The Blues vào cuối mùa giải này và trong những phát biểu gần đây đã khẳng định mong muốn được tiếp tục ở lại sân Stamford Bridge.

    Điểm tin 26/12: Không tưởng M.U; Heerenveen làm điều bất ngờ với Văn Hậu - Bóng Đá

     Văn Hậu sẽ không dự VCK châu Á 2020.

    Liverpool chưa nghĩ về chức vô địch Premier League. Mặc dù Liverpool đang dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League 2019/2020 nhưng Trent Alexander-Arnold khẳng định, anh và các đồng đội chưa nghĩ về “ngôi báu” mà phải tiếp tục chiến đấu để kết thúc mùa giải ở ngôi đầu.

    M.U hiện tại bị chê kém nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Cựu hậu vệ Paul Parker cho rằng phó Chủ tịch Ed Woodward là nguyên nhân khiến M.U phải trải qua giai đoạn tệ chưa từng thấy ở Ngoại hạng Anh. "Đây là đội hình M.U tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh", tờ Sun Sport dẫn lời Parker - cựu hậu vệ từng chơi cho M.U từ năm 1991 đến 1996. "Họ rơi tự do từ năm 2013, và tình trạng ngày càng nghiêm trọng. M.U mới giành ba danh hiệu kể từ đó. Nếu họ không cải tiến sớm, tình hình còn tệ hơn nữa".

    Lộ diện 2 cái tên có thể rời Arsenal vào mùa Đông. Theo thông tin từ Football London, Ozil và Mustafi có thể sẽ chia tay Arsenal ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Hiện tại, hai cầu thủ này đều không tìm được chỗ đứng ở sân Emirates.

    Pep Guardiola lên danh sách mua sắm. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, HLV Pep Guardiola sẽ ưu tiên tăng cường nhân sự ở khu vực trung vệ, theo Telegraph. Nguồn tin này tiết lộ mục tiêu mà chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn đưa về sân Etihad là Pau Torres (Villarreal) và Ruben Dias (Benfica). Đây là 2 tài năng cùng mới 22 tuổi và đều được đánh giá là những trung vệ tiềm năng nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

    Đây, lý do "cánh tay đắc lực" của thầy Park xin nghỉ trước thềm VCK U23 châu Á. Mới đây, thầy Park cũng phải nói lời chia tay với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Theo thông tin từ đội tuyển, trợ lý Lê Huy Khoa đã xin nghỉ trong thời gian diễn ra VCK U23 châu Á vì lý do cá nhân. Song ông chỉ xin nghỉ ở thời điểm này và vẫn tiếp tục làm việc ở các giải đấu sau này của các ĐTQG Việt Nam.

    Từ chối VFF, Heerenveen làm điều bất ngờ với Đoàn Văn Hậu. Mới đây, nguyên nhân thực sự khiến Heerenveen quyết giữ chân Văn Hậu đã được tiết lộ. Đó là CLB này đã điền tên hậu vệ Việt Nam vào danh sách tập huấn giữa mùa sắp tới. Cụ thể, Văn Hậu cùng các đồng đội sẽ có chuyến tập huấn tại Girona, thuộc xứ Catalan của Tây Ban Nha. Thời gian này, CLB Hà lan sẽ có trận đấu giao hữu với một đối thủ chưa xác định.

    Không tưởng! Thống kê “vô đối” của M.U tại EPL dịp Boxing Day. Cụ thể, trong 25 trận đã đấu vào dịp Boxing Day tại Premier League, Man Utd đã thắng đến 20 trận. Còn lại, họ hòa 3 và chỉ để thua đúng 2 lần, trung bình giành 2,52 điểm/trận. M.U đạt hiệu suất cao nhất so với 19 đội còn lại. 

    Video tài năng của Pogba:

    Tiểu Lam | 20:43 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...