MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Điểm lại 5 dớp đen của Chelsea trong mùa giải này

    13:41 Chủ nhật 06/05/2018

    BongDa.com.vn Nếu mất luôn suất dự Champions League trong mấy vòng đấu tới thì đây thực sự là mùa bóng thảm họa của Chelsea. Giờ thì hãy cùng điểm lại 5 dớp đen mà The Blues đã gặp phải kể từ đầu Hè:

    1. Tin nhắn đuổi Diego Costa

    Mọi việc có vẻ đều khởi nguồn từ việc Antonio Conte nhắn cho Diego Costa một tin nhắn đại loại: "Anh không còn nằm trong kế hoạch của tôi". Tuy nhiên, tiền đạo này không phải tay vừa khi trưng tin nhắn cho cả đội xem và còn giận dỗi bỏ về Brazil. 

    Điểm lại 5 dớp đen của Chelsea trong mùa giải này - Bóng Đá

     Cư xử không đẹp với Costa khiến Conte mất điểm trước các học trò. 

    Mâu thuẫn giữa hai bên phải đến tháng Giêng mới giải quyết khi Costa được bán sang Atletico Madrid. Tuy nhiên, đã quá muộn, vết rạn trong mối quan hệ giữa Conte và các cầu thủ là không thể hàn gắn. 

    2. Conte than phiền BLĐ

    Không dưới hai lần ở mùa giải này, Conte "gây chiến" với BLĐ Chelsea bởi cho rằng họ can thiệp quá sâu vào chuyện mua sắm của đội bóng. Đến giữa mùa giải, "kẻ thù" của Conte là GĐKT Michael Emenalo đã rời CLB để đến Monaco. Song mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. 

    Việc Alvaro Morata ngày càng chơi thất vọng, thậm chí cả việc ông cất cả Morata lên ghế dự bị trong nhiều trận đấu để ngầm chứng minh cho Abramovich rằng: do chất lượng cầu thủ, không phải do tôi nhé!

    3. Những tân binh gây thất vọng lớn

    Ngoài Morata thì mùa Chelsea mùa này còn đem về một loạt tân binh và gần như họ chẳng có đóng góp đáng kể nào. Có thể liệt ra những cái tên như: Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Ross Barkley hay Emerson Palmieri. 

    Thành công tương đối cho đến lúc này có chăng chỉ là Olivier Giroud (đến vào mùa Đông) và trung vệ Antonio Rudiger. Có điều, vung cả núi tiền để chỉ vớt vát được hai cái tên thì bộ phận chuyển nhượng của Chelsea đang gặp vấn đề. 

    4. Hàng thủ trở thành tử huyệt

    Điểm lại 5 dớp đen của Chelsea trong mùa giải này - Bóng Đá

     Luiz chấn thương quá nhiều ở mùa này. 

    Cách đây một mùa giải, lối chơi phòng ngự khoa học đã giúp Chelsea vô địch Premier League với điểm số cao ngất ngưỡng 93. Tuy nhiên, với chấn thương của David Luiz cùng dấu tuổi tác của Gary Cahill, The Blues đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. 

    Họ thủng lưới 34 bàn trong 33 trận gần nhất, nhiều hơn hai bàn so với mùa trước. Thậm chí, Chelsea còn để những đội bóng như Burnley, Watford và Bournemouth có những trận ghi trên 3 bàn trước mình. 

    5. Kí ức kinh hoàng trước Roma

    Dẫu biết, Chelsea sẽ gặp khó tại Champions League khi rơi vào bảng tử thần (gồm Roma, Atletico và Qarabag), nhưng cái cách họ dẫn trước 2-0 rồi để Roma lật ngược 2-3 thật khó để CĐV The Blues nuốt trôi. Trận thua tai hại này gián tiếp khiến thầy trò Conte chỉ về nhì và phải gặp đối thủ nặng kí Barcelona ở vòng 16 đội. 

    Costa bùng nổ thế nào khi về Atletico?

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 13:00 06/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...