MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Điểm đến tiếp theo của Công Phượng: Ligue 2 và sự khắc nghiệt với sao châu Á?

    19:00 Thứ hai 03/06/2019

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng nhiều khả năng sẽ đến giải Hạng Nhì Pháp (Ligue 2) để thử việc và thi đấu. Liệu đây có phải là mảnh đất màu mỡ để anh phát triển tài năng?

    Sáng ngày 02/06 vừa qua, Nguyễn Công Phượng đã chính thức chia tay CLB Incheon United sau 108 ngày tập luyện, thi đấu. Quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận của 3 bên: CLB HAGL, Incheon United và cá nhân tiền đạo gốc Nghệ An. Theo chia sẻ của GĐĐH HAGL Nguyễn Tấn Anh, sau khi rời đội bóng của K-League, Công Phượng sẽ đến thử việc tại một CLB Hạng Nhì Pháp để tìm kiếm cơ hội.

    Điểm đến tiếp theo của Công Phượng: Ligue 2 và sự khắc nghiệt với các sao châu Á - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng đã chính thức chia tay Incheon United từ ngày 02/06.

    Đây là một thông tin mang đến niềm vui cho những người yêu mến CP10. Bởi lẽ, Pháp là một trong những đất nước có nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Âu và Thế giới nên Công Phượng sẽ có nhiều thứ để học hỏi, có điều kiện tối ưu để hoàn thiện bản thân mình. BLV Quang Huy cũng nhận định: "Ligue 1 thì quá khó nhưng Ligue 2 tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng để thích ứng và được trao nhiều cơ hội ra sân. Tôi tin rằng Phượng sẽ có dịp để học hỏi, hoàn thiện bản thân hơn ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Pháp."

    Tuy nhiên, Ligue 2 chưa bao giờ là thiên đường của các cầu thủ châu Á. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có 2 cầu thủ châu Á góp mặt tại sân chơi này: Ji Xiaoxuan (Auxerre) và Naoto Sawai (AC Ajaccio) và họ cũng không có nhiều cơ hội để ra sân thể hiện mình.

    Điểm đến tiếp theo của Công Phượng: Ligue 2 và sự khắc nghiệt với các sao châu Á - Bóng Đá

     Ji Xiaoxuan (trái) và Naoto Sawai là 2 cầu thủ châu Á đang chơi tại Ligue 2.

    Đầu tiên, tiền đạo Ji Xiaoxuan người Trung Quốc - người vừa cập bến Auxerre vào đầu năm 2019 - cũng chỉ mới có 2 trận đấu cho đội bóng nước Pháp. Lý giải về hiện tình này, cựu sao của Zhejiang Yiteng cho hay: "Các cầu thủ ở Ligue 2 có đẳng cấp nhỉnh hơn mặt bằng chung của châu Á. Thế nên tôi đang phải cố gắng cải thiện thể lực để không bị các đồng đội bỏ xa."

    Trong khi đó, tiền vệ Naoto Sawai người Nhật Bản lại có nhiều cơ hội ra sân hơn Xiaoxuan. Anh đã có 8 trận thi đấu cho AC Ajaccio, tuy nhiên 6/8 lần anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

    Nhìn vào thực trạng của các cầu thủ châu Á đang thi đấu tại Ligue 2 trên cho thấy rằng Công Phượng sang Pháp thử việc, thi đấu cũng khó khăn không kém như ở Incheon United. Chưa kể các đội bóng ở xứ sở lục lăng thường ưu tiên sử dụng các cầu thủ gốc châu Phi vì lợi thế về thể lực và thể hình.

    Điểm đến tiếp theo của Công Phượng: Ligue 2 và sự khắc nghiệt với các sao châu Á - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có cơ hội ra sân thường xuyên ở Ligue 2.

    Cơ hội càng nhiều, thử thách càng lớn, nhưng với kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu tại nước ngoài của mình, chắc chắn Công Phượng sẽ biết mình nên làm gì để thích nghi và được ra sân thường xuyên. NHM Việt Nam có quyền tin vào sự tính toán của CLB HAGL và tin vào khả năng toả sáng nơi trời Âu của CP10.

    Đăng Huy | 11:30 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...