MỚI NHẤT :
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • Điểm danh 5 hàng công khủng khiếp nhất hiện tại

    20:28 Thứ hai 09/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cùng bongda.com.vn điểm lại những hàng công "xịn xò" nhất thời điểm hiện tại.

    5. Juventus

    Dù có rất nhiều phương án trên hàng công như Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Douglas Costa và Federico Bernardeschi, nhưng Nhà vô địch Serie A vẫn phụ thuộc khá nhiều vào Cristiano Ronaldo, người ghi đến 28 bàn thắng cho Lão bà mùa trước.

    HLV Maurizio Sarri hi vọng "cái duyên C1" của tiền đạo 34 tuổi sẽ giúp Juventus kết thúc chuỗi ngày khát danh hiệu Champions League. Lần cuối cùng đội bóng vô địch giải đấu này đã diễn ra vào năm 1996.

    Top 5 đội bóng có hàng tấn công khủng khiếp nhất châu Âu - Bóng Đá

     Hàng công của Juventus có cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm.

    4. Liverpool

    Khác với những đội bóng còn lại, Lữ đoàn đỏ đang đứng trên đỉnh châu Âu. Bên cạnh sự xuất sắc của Alisson và Virgil Van Dijk, không thể không nhắc đến công lao của bộ ba hủy diệt Sadio Mane - Mohamed Salah - Roberto Firmino. Có thể nói, đây là "tam tấu" đáng sợ nhất châu Âu hiện tại.

    Liverpool vẫn đang giữ được một phong độ ổn định tại Premier League mùa này, và sau Cúp C1 thì đây là danh hiệu mà cổ động viên The Kop khao khát nhất. Nhưng Liverpool phải hi vọng rằng không một ai trong số 3 cái tên trên hàng công mắc phải chấn thương, bởi đẳng cấp của họ khác xa với những phương án dự phòng mà HLV Jurgen Klopp đang có.

    Top 5 đội bóng có hàng tấn công khủng khiếp nhất châu Âu - Bóng Đá

     Liverpool không có những sự thay thế chất lượng cho bộ ba này.

    3. Manchester City

    Nửa xanh thành Manchester không chiêu mộ thêm cầu thủ tấn công nào ở mùa Hè vừa qua. Nhưng lực lượng hiện tại của họ không hề thua kém các ông lớn khác. Raheem Sterling đã khởi đầu mùa giải mới với 5 bàn thắng chỉ sau 4 lần ra sân, và dĩ nhiên anh sẽ còn đáng sợ hơn nữa dưới bàn tay của HLV Pep Guardiola.

    Mùa trước, Sterling và Sergio Aguero đóng góp tổng cộng 57 pha lập công cho Man City. Bên cạnh đó, dự kiến đây sẽ là một mùa giải bùng nổ của hai cái tên Bernardo Silva và Riyad Mahrez. Mặt khác, Gabriel Jesus vẫn còn tiềm năng để phát triển thêm, và khi Leroy Sane trở lại thì hàng công của Man City chắc chắn đủ sức xuyên phá mọi hàng thủ ở châu Âu.

    2. Barcelona

    Gã khổng lồ xứ Catalan đã bổ sung vào lực lượng của mình bản hợp đồng trị giá 107 triệu bảng mang tên Antoine Griezmann. Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo người Pháp có vẻ như vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với đội bóng mới.

    Nhưng một khi anh bắt nhịp được với những đối tác của mình, thì sức công phá của Barcelona là không thể ngăn cản với Griezmann, Lionel Messi, Luis Suarez và cả Ousmane Dembele, người vẫn đang chờ đợi một thời khắc "chuyển mình" trong sự nghiệp.

    Top 5 đội bóng có hàng tấn công khủng khiếp nhất châu Âu - Bóng Đá

     M-S-G có tái hiện lại được sự đáng sợ của M-S-N năm xưa?

    1. Paris Saint-Germain

    Sau tất cả, Neymar vẫn không rời đi và dĩ nhiên điều duy nhất siêu sao này có thể làm là cống hiến hết mình cho Gã nhà giàu nước Pháp, trong bối cảnh phong độ của anh đã có dấu hiệu "dậm chân tại chỗ". Dù vắng mặt phần lớn thời gian do chấn thương, nhưng Neymar vẫn cùng Kylian Mbappe và Edison Cavani đạt mốc 85 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa trước.

    Không kể đến Angel Di Maria hay Choupo-Moting, rõ ràng mọi hàng thủ ở châu Âu đều phải run sợ khi nhắc đến hai cái tên Neymar và Mbappe. Hơn nữa, PSG còn chiêu mộ thêm một "siêu tiền đạo" khác mùa Hè vừa qua, Mauro Icardi.

    Huỳnh Phong | 20:00 09/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...