Điềm báo Bỉ... hạng nhì?
13:59 Chủ nhật 08/07/2018
Theo thống kê của chúng tôi, từ năm 1990 đến nay, đội nào loại Brazil đều vào chung kết hoặc vô địch. Điều đáng lưu ý là đội thắng Brazil ở bán kết (còn chung kết như France 1998 thì khỏi bàn) mới có cơ may vô địch, còn trước giai đoạn đó đều về nhì.

Như năm 1990, Argentina loại Selecao ở vòng 1/8 và vào đến chung kết để rồi thua Đức. Năm 2006, Pháp thắng Brazil ở tứ kết rồi vào chung kết thua Ý. Năm 2010, tuyển vàng - xanh là bại tướng của Hà Lan, đội vào chung kết nhưng thua Tây Ban Nha. Bốn năm sau, Đức thắng chủ nhà Brazil ở bán kết với tỉ số không tưởng 7-1 rồi vô địch sau khi vượt qua Argentina ở trận cuối cùng.

Đây có thể là thống kê không vui với đội Pháp và khá tốt với Bỉ, dù họ hẳn không muốn chỉ vào chung kết rồi nhìn đội ở nhánh kia nâng cao chiếc cúp.

Điềm báo Bỉ... hạng nhì? - Bóng Đá

 Bỉ đang sở hữu lực lượng tài năng và đạt phong độ cao đúng thời khắc quan trọng Ảnh: REUTERS

Thống kê đội nào thắng Brazil trước vòng bán kết thường không vô địch cũng ứng cả ở các kỳ cúp thế giới trước năm 1990, ngoại trừ Espana 1982 lúc họ thua Ý ở vòng 2 và Ý vẫn lên ngôi. Như năm 1930, Nam Tư thắng Selecao nhưng thua Uruguay ở bán kết; năm 1934 Tây Ban Nha thắng Brazil ở vòng 1/8 rồi bị Ý (sau này vô địch) loại ở tứ kết. Năm 1938, Brazil thua Ý bán kết, Ý sau đó vô địch. Năm 1954, Hungary thắng Brazil ở tứ kết nhưng lại gục ngã trước Đức tại chung kết.

Năm 1974, khi giai đoạn 2 chia làm 2 bảng, chọn đội đầu bảng vào chung kết, Brazil về nhì bảng A do thua Hà Lan 0-2 trận quyết định. Hà Lan với thế hệ vàng J.Cruyff vào chung kết nhưng thua ngược Đức.

Nguồn: NLD.com.vn
T.Đoàn | 10:25 08/07/2018