MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Địa chấn Premier League! Phó chủ tịch viết tâm thư khuyên M.U trảm 'kẻ hám tiền'

    22:09 Thứ hai 07/10/2019 | 22

    BongDa.com.vn Nhân vật quyền lực số 2 của đại diện London gửi lời khuyên tới Quỷ Đỏ thành Manchester.

    "Các cầu thủ vĩ đại là trái tim của thứ bóng đá hay nhất." Karren Brady - Phó chủ tịch West Ham viết trên The Sun. "Tuy nhiên báo cáo Paul Pogba muốn 600.000 bảng/tuần để ở lại Manchester United sau hợp đồng hiện tại làm tôi băn khoăn thực tế nào chúng ta đang lạc vào.

    Con số đó có lẽ là mánh khóe thương thảo bởi đại diện của cậu ấy, Mino Raiola... Văn hóa CLB đã thay đổi khi hệ thống lãnh đạo vững chắc cũ thay đổi. Sir Alex Ferguson luôn hành động theo nguyên tắc cơ bản rằng không ai lớn hơn CLB. Nếu ông ấy cho rằng ai đó nghĩ như thế, Sir Alex sẽ bán cậu ta.

    Man Utd should get rid of greedy Paul Pogba as he demands £30m a year to stay, says Karren Brady - Bóng Đá

     Pogba ra đi thời Sir Alex.

    ... Và để tăng gấp đôi sự độc hại, tôi tin chữ ký Alexis Sanchez đã mở ra vấn đề nghiêm trọng. Nếu sự thật đúng là United trả cho Sanchez 500.000 bảng/tuần hay bất kỳ điều gì đại loại thế, các đồng đội của cầu thủ Chile chắc chắn tin rằng có sự bất công bằng rõ ràng đã diễn ra.

    David De Gea, Pogba và thậm chí Rashford điềm tĩnh cũng sẽ sớm đòi hỏi điều gì đó như 1 sự bình đẳng... Đối với người đã níu giữ đội hình trên đà tụt dốc như thủ môn De Gea, lương của Sanchez vừa là 1 sự xúc phạm, vừa là 1 công cụ đàm phán. Cậu ta đã chấp nhận mức lương được cho là 375.000 bảng/tuần, với Rashford 21 tuổi là 250.000 bảng/tuần.

    Tôi không biết các khoản trên liệu có là sự thật nhưng đối với ngay cả tôi, đó là các con số khổng lồ. 

    ... Không hoài nghi rằng Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward là 1 người thành công vang dội trong lĩnh vực tài chính và rất được ngưỡng mộ bởi các đồng nghiệp tại Premier League. Tuy vậy khi đồng tiền thịnh vượng, các điểm số lại không như thế và Pogba là 1 mục tiêu của các fan.

    Rất nhiều người tin rằng cậu ta đang không đóng góp vào yếu tố điểm nhấn cần có ở hàng tiền vệ United và quay cuồng với những câu chuyện Pogba hiện đang muốn 30 triệu bảng/năm. 

    Man Utd should get rid of greedy Paul Pogba as he demands £30m a year to stay, says Karren Brady - Bóng Đá

     Pogba là vấn đề đau đầu của Quỷ Đỏ. 

    ... Raiola được cho là đã kiếm được 41 triệu bảng từ thỏa thuận cũ của United. Đó là chi phí khi đại diện cho United, CLB bán - Juventus, Pogba và chính ông ấy... Chúa tôi, sau cùng cơ quan bóng đá cũng sẽ kiểm soát những đại diện sói già này. Sự điên loạn cho phép họ đại diện cho cả 2 phía CLB chuẩn bị kết thúc. Các phí hoa hồng sẽ bị giới hạn còn 3% với các bên mua và 6% với các bên bán.

    Tin sốc với Raiola là Pogba sẽ phải trả trực tiếp dựa trên thỏa thuận đại diện và không đời nào cậu ta sẽ giao ra 25 triệu bảng. 

    Pogba có lẽ vẫn chưa trở nên giỏi như cậu ấy vẫn nghĩ, nhưng tôi nghi ngờ với United lại không phải thế. Lời khuyên của tôi đơn giản: Bảo cậu ta biến đi, như những gì West Ham đã làm với Marko Arnautovic. Sau tất cả, cậu ta chỉ là kẻ hám tiền."

    Xem HLV Solskjaer nhận xét về các tân binh:

    Phụng Sồ | 20:20 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...