MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Đi ngược lại truyền thống, BLĐ Bayern Munich phải cúi đầu nhận sai

    20:53 Thứ ba 27/11/2018

    BongDa.com.vn Những người đứng đầu sân Allianz Arena đã buộc chiều theo ý kiến của người hâm mộ, sau động thái phản đối quyết liệt từ một nhóm Ultra.

    Bayern Munich đang trải qua mùa giải thất vọng. Qua 12 vòng đầu Bundesliga, Hùm Xám xứ Bavaria đang phải chấp nhận vị trí thứ 5, kém ngôi đầu của Borussia Dortmund đến 9 điểm. Những kết quả bết bát đang khiến tương lai HLV Niko Kovac đặt trong nghi vấn lớn.

    Không chỉ phải giải quyết vấn đề phong độ trên sân, BLĐ Bayern còn đối mặt thông điệp phản đối từ phía CĐV về quyết định liên quan đến hình ảnh CLB.

    Bayern bỏ màu xanh trên áo đấu - Bóng Đá

      Một nhóm ultra đã mang băng rôn cổ động lớn đến sân với biểu ngữ "Màu sắc CLB là đỏ và trắng", "Chúng tôi muốn chiếc áo màu đỏ và trắng."

    Bayern bỏ màu xanh trên áo đấu - Bóng Đá

      Đây được xem là hành động công kích nhắm đến trang phục hiện tại của CLB, với viền cổ tay và quần màu xanh đậm.

    Bayern bỏ màu xanh trên áo đấu - Bóng Đá

     Theo thông tin từ Squawka, màu xanh làm người hâm mộ Bayern liên tưởng đến màu sắc truyền thống của kình địch 1860 Munich. 

    Bayern bỏ màu xanh trên áo đấu - Bóng Đá

     Ngoài ra khi CLB chính thức ra mắt mẫu áo đấu mới cuối mùa trước, Bayern đã thảm bại 1-4 trước Stuttgart. Fan Bayern có lẽ cho rằng đây là điềm không may khiến đội bóng tụt dốc. 

    Trong bối cảnh đó, Giám đốc chiến lược toàn cầu của Bayern, Jorg Wacker đã phải lên tiếng. Phát biểu trên trang chủ CLB, Wacker khẳng định sẽ lắng nghe ý kiến các fan: "CLB đã thảo luận với đại diện của các fan về màu sắc trang phục thi đấu. Với NHM, trang phục đại diện cho hình ảnh CLB.

    Bayern do đó thông báo rằng trong tương lai, trang phục sân nhà (áo, quần và tất) sẽ chỉ sử dụng 2 màu sắc truyền thống là đỏ và trắng ở các trận đấu chính thức."

    Bayern bỏ màu xanh trên áo đấu - Bóng Đá

     Ở mùa giải 2014/15, Bayern cũng bố trí sắc xanh lên trang phục. Tuy vậy, làn sóng phản đối từ các fan lúc ấy không lan rộng do CLB thi đấu tốt, giành Bundesliga và tiến đến bán kết Champions League.

    Phụng Sồ | 09:20 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...