MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ĐHTB vòng 22 Ngoại hạng Anh: Không Rooney, Costa trở lại hoàn hảo

    16:18 Thứ hai 23/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trang ESPN mới đây đã công bố đội hình tiêu biểu vòng 22 Ngoại hạng Anh, đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Diego Costa và việc Wayne Rooney không có tên.

    Thủ môn: Tom Heaton (Burnley)

    Burnley có thể chịu thất bại 1-2 trước Arsenal nhờ cú panenka đẳng cấp của Alexis Sanchez phút cuối. Tuy nhiên không thể không phủ nhận tài năng của Heaton, người khiến những nỗ lực của các cầu thủ Arsenal trở nên tan biến.

    Trung vệ: Gary Cahill (Chelsea) - Shkodran Mustafi (Arsenal)

     - Bóng Đá

     

    Cahill đem về bàn mở tỉ số cho Chelsea, đồng thời thi đấu cực kì chắc chắn và là chốt chặn đáng tin cậy của The Blues khi trung vệ kì cựu John Terry vắng mặt.

    Trong khi đó, Mustafi cũng sắm vai người hùng giúp Arsenal phá vỡ thế bế tắc trước Burnley phút 59. Ngoài ra, trung vệ người Đức cũng chơi xông xáo và hoá giải những pha tấn công của Burnley.

    Hậu vệ cánh: Seamus Coleman (Everton) - Chris Brunt (West Brom)

    Coleman có màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp Crystal Palace nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của mình. Hậu vệ này còn trực tiếp đem về bàn thắng duy nhất giúp The Toffees giành trọn 3 điểm trên sân khách.

    Trong khi đó, Brunt cũng có màn thi đấu chói sáng trước Sunderland khi là tác giả của bàn thắng thứ hai ở phút 36, nhấn chìm tham vọng của đội khách.

    Tiền vệ: Tom Davies (Everton) - Jack Wilshere (Bournemouth) - Gylfi Sigurdsson (Swansea)

     - Bóng Đá

     

    Davies càng cho thấy sự chững chạc trong lối chơi sau màn trình diễn chói sáng trước Manchester City ở vòng đấu trước. Thứ 7 vừa qua, tiền vệ 18 tuổi có pha kiến tạo duy nhất giúp Coleman đem về 3 điểm cho Everton.

    Trong khi đó, Wilshere dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo cho Bournemouth nhưng tiền vệ thi đấu không biết mệt mỏi nơi tuyến giữa, góp công lớn trong trận hoà 2-2 của đội nhà trước Watford.

    Cái tên cuối cùng, Sigurdsson là người kết liễu nỗ lực lội ngược dòng của Liverpool bằng bàn thắng ở phút 74, qua đó giúp Swansea giành 3 điểm cực kì quý giá trên sân khách.

    Tiền đạo: Diego Costa (Chelsea) - Fernando Llorente (Swansea) - Andy Caroll (West Ham)

    Diego Costa có màn trở lại hoàn hảo khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho Chelsea trước Hull City. Chính màn trình diễn đó đã thuyết phục chuyên gia Marcotti của ESPN.

    Xem lại pha lập công của Diego Costa trước Hull City:

    Trong khi đó, Llorente cũng sắm vai người hùng của Swansea khi lập cú đúp vào lưới Liverpool trước sự ngỡ ngàng của CĐV The Kop tại Anfield, mở ra thắng lợi vô cùng bất ngờ của Thiên nga.

     - Bóng Đá

     

    Cái tên cuối cùng, Andy Carroll là tác giả của hai bàn thắng trong hiệp 1 ở các phút thứ 9 và 32, làm tiền đề cho thắng lợi hoành tráng 3-1 của West Ham trướ Middlesbrough trên sân khách.

    Huấn luyện viên: Paul Clement (Swansea)

    Clement có trận đầu tiên ra mắt đội bóng mới không thể hoành tráng hơn. Swansea của ông bất ngờ quật ngã Liverpool ngay tại Anfield. Chuyên gia Marcotti nhận xét Swansea gặp chút ít may mắn trong thắng lợi này, tuy nhiên quan trọng hơn hết đội đã thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ và hoàn toàn tự tin trong giai đoạn tới.

    Đội hình tiêu biểu:

     - Bóng Đá

     

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 15:50 23/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...