MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • ĐHTB Premier League sau 11 vòng đấu: Không Pogba, không Aguero

    16:43 Thứ năm 10/11/2016 | 1

    BongDa.com.vn Premier League đang chứng kiến cuộc đua vô địch trở nên cực kỳ căng thẳng ngay từ giai đoạn đầu mùa giải. Sau 11 vòng đấu, hãy cùng tờ Squawka chọn ra đội hình hay nhất.

    Đúng như dự đoán ban đầu, với cuộc chay đua vũ trang rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, những Liverpool, Arsenal, Chelsea hay Manchester City đang thực sự khiến Premier Legaue trở nên hấp dẫn. Chỉ riêng Manchester United, họ vẫn đang loay hoay tìm sự khẳng định. Sau 11 vòng đấu, tờ Squawka đã chọn ra 11 cầu thủ xuất sắc nhất, tiếc là không có sự xuất hiện của Sergio Aguero, cả Paul Pogba thì càng không.

    Thủ môn: Tom Heaton (Burnley)

    heaton

     

    Khá bất ngờ khi thủ thành ít tên tuổi Tom Heaton của Burnley lại vượt cả David de Gea hay Petr Cech để có tên trong đội hình tiêu biểu này tuy vậy, nếu nhìn lại những gì cầu thủ này đã thể hiện thì anh thật sự xứng đáng.

    Tính đến thời điểm này, Heaton có đến 44 pha cứu thua, nhiều hơn 9 lần so với các thủ môn khác. Màn trình diễn hay nhất của Heaton chính là ở trận hòa với Manchester United 0-0 khi anh cản phá hàng tá cơ hội ngon ăn của các chân sút Quỷ đỏ.

    Hậu vệ: Virgil van Dijk (Southampton) - Laurent Koscielny (Arsenal) - Daley Blind (Man United)

    koscielny

     

    Ở Premier League hiện tại, không trung vệ nào chơi bóng bỏng giỏi hơn van Dijk. Anh giành chiến thắng đến 45 pha bóng bổng và là chốt chặn quan trọng bậc nhất của Southampton. Trong khi đó, người góp công lớn nhất trong chuỗi 10 trận bất bại của Arsenal chính làKoscielny. Sự ổn định của trung vệ người Pháp đang giúp hàng thủ Pháo thủ trở nên cực kỳ chắc chắn. Ngược lại, dù Manchester United thi đấu khá vật vờ trong giai đoạn đầu mùa nhưng Daley Blind chính là cầu thủ chơi ổn định nhất của đội.

    Tiền vệ: N'Golo Kante - Nemanja Matic (Chelsea) - De Bruyne (Man City) - Mesut Oezil (Arsenal)

    kante

     

    Kante chính là bản hợp đồng thành công nhất của Chelsea ở mùa Hè qua. Sự có mặt của Kante cùng với một Matic hộ pháp ở tuyến giữa giúp hàng thủ The Blues gần như không thể bị xuyên phá, tạo điều kiện cho đội hình 3-5-2 mà HLV Antonio Conte đang áp dụng phát huy hiệu quả tối đa.

    Kevin de Bruyne đang được đánh giá là tiền vệ công hay nhất Premier League mùa này. Anh tham gia hầu hết vào mọi pha tấn công của Man City và hiện đã có được 6 pha kiến tạo. Riêng với Mesut Oezil, tiền vệ người Đức đang dần hoàn thiện kỹ năng săn bàn với việc 3 lần sút tung lưới đối phương sau 11 vòng đấu. Ở 3 trận gần nhất, Oezil cũng thực hiện đến 281 đường chuyền chính xác, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League.

    Video tài năng của De Bruyne:

    Tiền đạo: Philippe Coutinho (Liverpool) - Alexis Sanchez (Arsenal) - Eden Hazard (Chelsea)

    coutinho

     

    Còn có thể nói gì hơn về màn trình diễn của Coutinho từ đầu mùa giải đến giờ? Chân sút người Brazil ghi được 5 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo, giúp Liverpool đánh chiếm ngôi đầu BXH Premier League.

    Ở vị trí tiền đạo cánh trái, Eden Hazard đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Antonio Conte. Tiền vệ người Bỉ đã có được 7 bàn thắng tại Premier League, nhiều hơn tổng số bàn thắng anh ghi được trong cả mùa giải năm ngoái.

    Kể từ khi được HLV Arsene Wenger kéo vào đá tiền đạo cắm, Alexis Sanchez ngày càng tỏ ra nguy hiểm và đã ghi được 6 bàn, đóng góp 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Không quá khó hiểu khi Sanchez chiếm luôn vị trí của Sergio Augero - Cầu thủ được Alan Sheaser đánh giá là đẳng cấp duy nhất ở Premier League hiện tại.

    zz

     

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:20 10/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...