MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • ĐHTB lượt đi vòng 16 đội Champions League: Nước Anh nở mày, nở mặt

    11:21 Thứ năm 22/02/2018

    BongDa.com.vn Trong ĐHTB lần này, các đại diện của Premier League đã đóng góp tới 8/11 suất.

    Thủ thành - David de Gea (Man Utd): Không có sự xuất sắc của De Gea trong khung gỗ với những tình huống cứu thua không thể chê vào đâu được, có lẽ Quỷ Đỏ đã chẳng thể giành được 1 trận hòa trước Sevilla và trở thành đội bóng Anh duy nhất thất bại ở lượt trận này.

    ĐHTB lượt đi vòng 16 đội Champions League: Nước Anh nở mày, nở mặt - Bóng Đá

     David de Gea đã chơi quá hay

    Hậu vệ phải - Nacho (Real Madrid): Không có được sự phục vụ của Dani Carvajal, nhưng hành lang cánh phải của Los Blancos vẫn được bảo vệ một cách vô cùng chắc chắn nhờ Nacho. Trong một ngày được bố trí ở một vai trò không phải sở trường, cầu thủ 28 tuổi này đã khiến Neymar phải 'câm nín'.

    Trung vệ - Vincent Kompany (Man City): Sự nghiệp của Kompany lúc này có lẽ đã bước sang bên kia sườn dốc vì gặp phải quá nhiều chấn thương. Tuy nhiên trong những ngày có được thể trạng tốt nhất, ngôi sao người Bỉ vẫn luôn là chỗ dựa chắc chắn nhất nơi hàng thủ của Man City.

    Trung vệ - Virgil van Dijk (Liverpool): Sau màn hủy diệt 5-0 trước Porto, đa phần những lời tán thưởng từ truyền thông đều tập trung vào hàng công của Liverpool. Trong khi đó những cầu thủ nơi hàng thủ như Van Dijk lại chẳng được mấy người chú ý, dù anh đã có 5 tình huống phá bóng, 3 lần đánh chặn thành công và tỷ lệ chuyển bóng đạt tới 91%.

    Hậu vệ trái - Marcelo (Real Madrid): Nếu hành lang phải Real đã có sự 'bảo kê' của Nacho, thì ở bên hành lang trái họ cũng đã có được một Marelo quá xuất sắc. Khi các đợt lên bóng từ 2 cánh bị hóa giải, hàng công của PSG cũng đã trở nên khá vô hại.

    Tiền vệ trung tâm - İlkay Gündoğan (Man City): Cầu thủ thứ 2 của Man City có mặt trong ĐHTB lượt trận này, và điểm giống nhau giữa 2 cầu thủ này đó là đều khá nhạy cảm với chấn thương. Nhưng trong một ngày không bị ảnh hưởng nào từ các cơn đau, Kompany và Gündoğan luôn biết cách khẳng định đẳng cấp của mình.

    ĐHTB lượt đi vòng 16 đội Champions League: Nước Anh nở mày, nở mặt - Bóng Đá

     Khi không chấn thương, đẳng cấp của Kompany và Gündoğan là điều không cần bàn cãi

    Tiền vệ trung tâm - N'Golo Kanté (Chelsea): Sự cơ động và hiệu quả của tiền vệ người Pháp đã khiến cho Messi không nhận được quá nhiều sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh. Đó là một trong những yếu tố đã giúp cho The Blues có được một trận đấu cực kỳ thành công trước Barcelona.

    Tiền vệ trung tâm - Mousa Dembélé (Tottenham): Trong cuộc chạm trán với Juventus, Tottenham tuy bị dẫn tới 2 bàn, nhưng họ vẫn tìm được cách lật ngược thế cờ và có được trận hòa 2-2 chung cuộc. Công lớn nhất bên phia Gà Trống có lẽ chính là Dembélé, cầu thủ đã giúp họ giành lại được quyền kiểm soát khu trung tuyến và mở ra những tình huống hãm thành về phía cầu môn đối thủ.

    Tiền đạo phải - Willian (Chelsea): Ghi được 1 bàn vào lưới của Barcelona, với nhiều người thì đó đã là thành công. Tuy nhiên với Willian, thì đó là cả một sự thiếu may mắn, vì nếu không bị cột dọc từ chối, cầu thủ này hoàn toàn có thể ghi được tới 3 bàn.

    Bàn thắng tuyệt đẹp của Willian vào lưới Barelona

    Tiền đạo trái - Sadio Mane (Liverpool): Những nghi ngờ về phong độ của Mane mùa này đã phần nào bị đập tan sau màn trình diễn quá ấn tượng trước Porto vào giữa tuần trước. Ghi tới 3 bàn trong một trận đấu tại sân chơi châu lục, ngôi sao người Senegal đã trở thành cầu thủ thứ 4 của The Kop làm được điều này sau Owen, Benayoun và Coutinho.

    Trung phong - Robert Lewandowski (Bayern): Cú đúp vào lưới Besiktas đã giúp Lewandowski có được pha lập công thứ 21 kể từ mùa giải 2015/16 tại Champions League. Chỉ có 2 cầu thủ có thành tích tốt hơn ngôi sao người Ba Lan đó là Ronaldo (39) và Messi (22).

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 10:50 22/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...