MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • ĐH thất vọng vòng 33 Premier League: Nỗi buồn màu xanh

    20:50 Thứ hai 09/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Khá trùng hợp là trong danh sách các cầu thủ gây thất vọng nhất vòng đấu này đã xuất hiện không ít cầu thủ thuộc các đội bóng áo Xanh như Leicester, Man City, Chelsea, Everton,...

    Thủ môn - Kasper Schmeichel (Leicester City): Nếu ở vòng 32, Kasper Schmeichel đã từng chơi rất hay trong chiến thắng trước Brighton, thì cuối tuần qua anh lại là người mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua trước Newcastle.

    ĐH thất vọng vòng 33 Premier League: Sự thất vọng màu xanh - Bóng Đá

     Schmeichel đã mắc rất nhiều sai lầm trong thất bại của Bầy Cáo 

    Hậu vệ phải - Jack Stephens (Southampton): Nếu người đá cặp là Cedric Soares chơi hay bao nhiêu, thì Stephens lại có một màn trình diễn tệ hại bấy nhiêu khi liên tục để đối thủ vượt qua trong các tình huống tranh chấp. Thậm chí Stephens còn phải nhận thẻ đỏ ở trận này.

    Trung vệ - Gary Cahill (Chelsea): Chậm chạp, phán đón kém,... những điều đó đã khiến Cahill trở thành một mắt xích rất yếu nơi hàng phòng ngự của Chelsea cuối tuần qua.

    Trung vệ - Shkodran Mustafi (Arsenal): Tuy chung cuộc Pháo Thủ đã vượt qua Southampton nhờ sự xuất sắc của Welbeck, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng khiến màn trình diễn rất kém của Mustafi bị phớt lờ.

    Hậu vệ trái - Fabian Delph (Man City): Delph có lẽ là cầu thủ mắc lỗi nhiều nhất trong thất bại ngược của Man City trước Man Utd. Theo thống kê thì trong cả trận đấu, cầu thủ này chẳng có được 1 tình huống tắc bóng thành công nào.

    Tiền vệ - Mohamed Elneny (Arsenal): Elneny đã mắc không ít sai lầm trong việc di chuyển và liên tục bị các đối thủ khai thác. Với những màn trình diễn như cuối tuần qua, rất khó để Elneny có thể giành được một suất ra sân thường xuyên tại Arsenal.

    ĐH thất vọng vòng 33 Premier League: Sự thất vọng màu xanh - Bóng Đá

     Fernandinho đã thi đấu dưới sức trong trận Derby thành Manchester.

    Tiền vệ - Fernandinho (Man City): Fernandinho là một trong những cầu thủ hay nhất mùa này của Man Xanh, nhưng cuối tuần qua ngôi sao người Brazil đã không còn là chính mình. Có lẽ nguyên nhân một phần cũng vì anh đã bị 'bào sức' quá nhiều trong thời gian gần đây.

    Tiền vệ - Vicente Iborra (Leicester City): Leicester liên tục để mất tuyến giữa về phía Newcastle một phần có lẽ vì khả năng tranh chấp quá kém của Iborra.

    Tiền đạo - Raheem Sterling (Man City): Cũng như Fernandinho, Sterling đã có một trận đấu hoàn toàn dưới sức trước Man Utd. Có vẻ những hình ảnh về Liverpool đã khiến ngôi sao người Anh khó mà tập trung trình diễn trong trận Derby.

    Tiền đạo - Cenk Tosun (Everton): Trận Derby vùng Merseyside đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi đó một phần hàng thủ của Liverpool đã chơi khá tốt, một phần khác là vì những tiền đạo của Everton như Tosun đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

    Tiền đạo - Dominic Solanke (Liverpool): Trong một lần hiếm hoi có được cơ hội đá chính trên hàng công của Liverpool, Solanke đã làm mọi người vô cùng thất vọng bằng một màn trình diễn rất mờ nhạt, và gần như chẳng có lấy một tình huống gây nguy hiểm nào về phía Everton.

    Video tài năng của Dominic Solanke

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 20:20 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...