MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam

    21:47 Thứ bảy 15/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi khi đánh bại Malaysia với tổng tỉ số 3-2.

    Đó là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau những gì rất tuyệt vời mà họ thể hiện một năm qua, ở giải U23 châu Á hay ASIAD 2018.

    Trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy kĩ thuật, chiến thuật và bản lĩnh hơn hẳn. Quang Hải và các đồng đội đã đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.

    Không chỉ NHM bóng đá Việt Nam, người hâm mộ bóng đá châu Á cũng rất hài lòng với những gì mà đội bóng áo đỏ đã thể hiện. Thậm chí NHM Malaysia cũng lên tiếng chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC chúc mừng ĐTQG Việt Nam.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Một fan Malaysia lên tiếng: Chúc mừng Việt Nam, tân vương của Đông Nam Á. Một trận đấu hay vào đêm nay. Các cầu thủ chơi tốc độ, và thi đấu như một chiến binh.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Chúc mừng Việt Nam. Các bạn thực sự xứng đáng. Chúng tôi - Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm tới.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Chúc mừng Việt Nam, từ Malaysia.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Những lời nói đầy hữu nghị của NHM Malaysia.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Làm tốt lắm Việt Nam. Các bạn rất xứng đáng với ngôi vô địch. Nhiều tài năng cỏn rất trẻ. Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, để chiến đấu với các bạn 1 lần nữa.

    Đến NHM Malaysia cũng phải chúc mừng ĐTQG Việt Nam - Bóng Đá

     Việt Nam đã là nhà vô địch. Lời chúc mừng từ Hàn Quốc, đất nước của HLV Park Hang-seo.

    Minh Tuấn | 21:20 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...