MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đến Hàn Quốc, Công Phượng hưởng lương cao gấp 2-3 lần ở Nhật Bản

    15:08 Thứ sáu 15/02/2019

    Dù mức lương tại Incheon United không được tiết lộ cụ thể, tuy nhiên mức thu nhập của Công Phượng ở đội bóng mới được cho rằng cao hơn 2-3 lần so với khi chuyển đến thi đấu tại Nhật Bản cách đây 3 năm.

    Năm 2016, Công Phượng lần đầu chuyển ra nước ngoài thid đấu trong màu áo Mito Hollyhock ở giải hạng 2 của Nhật Bản. Lúc đó, Công Phượng được cho rằng hưởng mức lương 3.000 USD cùng mức phí cho mượn khoảng 100.000 USD/năm. Đúng 3 năm sau, tiền đạo người Nghệ An một lần nữa được bầu Đức cho ra nước ngoài thi đấu. Lần này, tiền đạo người Nghệ An cập bến CLB Incheon United của Hàn Quốc – đội bóng mà người đồng đội Lương Xuân Trường đã khoác áo năm 2016.

    Sau một thời gian chờ đợi, Công Phượng đã có buổi ra mắt chính thức đội bóng Hàn Quốc sáng ngày 14/2 vừa qua. Mặc dù chi tiết bản hợp đồng cho mượn của Công Phượng không được tiết lộ, nhưng giới truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, tiền đạo sinh năm 1995 nhận mức lương cao hơn 2-3 lần so với thời chuyển sang thi đấu ở Nhật Bản trong màu áo Mito Hollyhock. Giới truyền thông Hàn Quốc khẳng định Công Phượng thuộc Top những ngôi sao ĐNÁ được trả lương cao nhất tại CLB được mệnh danh là “Inter Milan của Hàn Quốc”.

     - Bóng Đá

     Công Phượng quyết khẳng định vị trí ở Incheon United.

    Trong khi đó, trao đổi với báo chí trong nước Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL cho hay, mức đãi ngộ của Công Phượng ở Incheon United xứng đáng với giá trị của tiền đạo gốc Nghệ An vào thời điểm hiện tại. Bởi khác với thời chuyển sang thi đấu ở Nhật Bản, thời điểm này Công Phượng đã trưởng thành hơn rất nhiều khi đã có nhiều năm kinh nghiệm cùng HAGL thi đấu tại V.League và tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu năm 2018 và gần nhất là tại Asian Cup 2019 trên đất UAE.

    Trao đổi với báo chí, Công Phượng cho biết tài chính không phải là vấn đề mà anh quan tâm nhất khi tới Incheon United lần này: “Không như lần xuất ngoại trước kia, bây giờ tôi đã tự tin hơn nhiều với kinh nghiệm đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc hay các đội bóng hàng đầu châu Á khác ở các cấp độ ĐTQG. Thử thách mới ở giải K-League Classic có thể giúp tôi trưởng thành hơn để hy vọng đến với giải đấu đẳng cấp hơn nữa trong tương lai.”

    Trong buổi ra mắt của mình với CLB Incheon United ngày 14/2, Công Phượng nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông Hàn Quốc. Nhiều tờ báo khác của xứ sở Kim Chi đã gọi tên Công Phượng bằng những danh xưng như "Messi của Việt Nam", "tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam", “Cầu thủ giúp Incheon nâng tầm”…

    Theo đó, tờ Hankook Ilbo tường thuật chi tiết những phát biểu của Công Phượng trong buổi họp báo ra mắt tại Incheon United: "Tôi sẽ cố gắng trở thành cầu thủ có thể giới thiệu bóng đá Việt Nam tới Hàn Quốc và châu Á. Điều quan trọng của một tiền đạo là phải đặt mục tiêu để ghi bàn và đóng góp vào chiến thắng của đội bóng. Tôi biết nền bóng đá Hàn Quốc có chất lượng rất cao. Tôi đã học được nhiều điều tuyệt vời về bóng đá Hàn Quốc nhờ HLV Park, người đã trở thành thầy của chúng tôi trong suốt 2 năm qua.”

    Cùng với đó, tờ Yonhap News cũng dẫn lời phát biểu của Công Phượng trong buổi ra mắt chính thức với đội bóng xứ sở Kim chi: “Tôi nghĩ bước tiến sang K.League này sẽ khuyến khích các cầu thủ Việt Nam khác ra nước ngoài thi đấu để phát triển bản thân.”

    Nam Anh | 13:40 15/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...