MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Đến Arsenal, Petr Cech chôn vùi sự nghiệp?

    10:34 Chủ nhật 05/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Petr Cech đã có tất cả tại Chelsea. Danh hiệu, các đồng đội giỏi, danh tiếng và sự vị nể từ đám đông. Nhưng ở Arsenal, thủ thành người Cộng hòa Séc đang đi thụt lùi.

    Bản hợp đồng chiêu mộ Petr Cech từ Chelsea cách đây hai năm từng được coi là một trong những thành công của Arsene Wenger. Nhưng tới lúc này, thương vụ đó có thể được coi như một cuộc hôn nhân sai lầm của cả hai phía.

     - Bóng Đá

     Cech sa lầy tại Arsenal

    Thống kê giật mình từ Opta (trung tâm xử lý dữ liệu hàng đầu thế giới) cho biết, sau trận thua Liverpool đêm qua, trận đấu mà Petr Cech đã để thủng lưới tới 3 bàn, 20% số lượng bàn thua trong sự nghiệp của Cech tại Ngoại hạng Anh đến từ quãng thời gian chơi cho Arsenal.

    Trong 60 lần ra sân cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh (tính từ mùa giải 2015/16), Cech đã để thủng lưới tới 61 bàn. Con số này khi còn thi đấu ở Chelsea chỉ là 241 bàn thua sau 333 lần ra sân. Một cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra: Phải chăng thủ thành 34 tuổi chỉ là một kẻ gian lận? Anh chỉ xây dựng được danh tiếng nhờ sự vững chắc của hàng phòng ngự Chelsea, chứ năng lực cũng chỉ bình thường?

    Hay chính các đồng đội mới tại hàng phòng ngự Arsenal đã khiến anh thụt lùi? Sang Arsenal, Cech rất hay phạm sai lầm. Tình huống vô tình "biếu" cho Chelsea bàn thắng thứ ba ở vòng 24 Ngoại hạng Anh là một minh chứng.

    Ở một khía cạnh khác, Cech đang là thủ thành bắt penalty tệ nhất Ngoại hạng Anh, khi anh vẫn chưa cản phá được quả phạt đền nào cho Arsenal trong 13 lần đối mặt. Rõ ràng nếu nhìn vào các con số thống kê, chưa bao giờ người ta thấy Cech để thủng lưới nhiều đến như vậy.

    Video màn trình diễn của Cech khi còn ở Chelsea:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 12:00 05/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...