MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Dempsey nói gì sau khi trở thành người hùng của tuyển Mỹ?

    12:27 Thứ sáu 17/06/2016

    BongDa.com.vn Clint Dempsey đã mô tả thành quả của anh trong màu áo tuyển Mỹ là 'giấc mơ từ khi còn là một đứa bé'.

    dempsey

     Dempsey là nhân vật chính trong trận đấu sáng nay. Ảnh: Internet.

    Trong trận đấu vòng tứ kết trước Ecuador hồi sáng nay, Dempsey đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp tuyển Mỹ vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1 và tiến vào bán kết Copa America. Anh cũng đã có 52 lần lập công trong màu áo ĐTQG, và có 3 bàn tại giải đấu lần này.

    "Chúng tôi đã rất khó khăn mới đánh bại được họ, đã phải chiến đấu bằng cả trái tim. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vòng bán kết sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng. Luôn là tuyệt vời khi thực hiện điều này trên sân nhà, và cống hiến cho đội tuyển Mỹ. Đó là giấc mơ của tôi khi còn là một đứa bé. Tôi vô cùng hạnh phúc," cựu cầu thủ Tottenham chia sẻ ngay sau trận.

    Dempsey chỉ còn cách 5 bàn thắng nếu so với thành tích ghi bàn của Donovan trong lịch sử ĐTQG Mỹ. Nhưng năm nay anh đã 33 tuổi, và sẽ phải tận dụng từng cơ hội trong những trận đấu tiếp theo ở giải đấu này.

    Tại vòng bán kết, Mỹ sẽ gặp đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Venezuela.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 11:40 17/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...