MỚI NHẤT :
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Delph: "Bây giờ, cậu ta là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới"

    16:44 Thứ tư 05/06/2019

    BongDa.com.vn Đó là những cảm nghĩ mà Fabian Delph dành cho Raheem Sterling trong một phát biểu mới đây.

    Mùa bóng năm nay Raheem Sterling tiếp tục trình diễn một phong độ cực kỳ ổn định và xuất sắc trong màu áo của Manchester City. Về danh hiệu tập thể, Sterling đã cùng nửa xanh thành Manchester giành được cú ăn 3 quốc nội và họ là đội bóng đầu tiên tại nước Anh lập được thành tích này.

    Còn về thành tích cá nhân, tiền vệ người Anh khiến mọi người phải dành những lời ca tụng tán dương khi có 26 bàn thắng cùng với 18 đường kiến tạo. Ngoài ra, cựu cầu thủ Liverpool còn ẵm được danh hiệu cá nhân "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh."

    Delph:

     Vào lúc này, Sterling đang có những năm tháng thành công trong màu áo Man City.

    Qua từng mùa giải, ngôi sao 24 tuổi càng thi đấu trưởng thành và chững chạc. Chính vì thế, anh đã nhận được các lời khen từ giới chuyên môn và đồng đội. Sự xuất sắc đó của Sterling khiến đàn anh Fabian Delph bày tỏ lòng thán phục.

    Delph gia nhập Man City cùng thời điểm với số 7 nên cũng có thể nói cựu tiền vệ Aston Villa là số ít hiếm hoi được chứng kiến Sterling chơi bóng trong những ngày đầu của sự nghiệp. Delph phát biểu:

    "Cậu ta là một chàng trai trẻ tuyệt vời, mọi người có vẻ quên cậu ta chỉ mới 24 tuổi. Khi chúng tôi ký hợp đồng với cậu ta, cậu ta mới 19 tuổi và như một cậu nhóc. Khi cậu ta đến Man City, cậu ta đã có trước đó 3 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp."

    "Thời điểm này, cậu ta không hẳn còn trẻ nhưng cậu ta luôn có cái suy nghĩ trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới."

    "Tôi tin rằng cậu ta chỉ mới nỗ lực 80% nên nếu cậu ta cố gắng thêm chút nữa sẽ không có giới hạn nào dành cho cậu ta. Tôi đã quen cậu ta khi cậu ta mới 19 tuổi và chứng kiến sự tiến bộ đó. Bây giờ, cậu ta là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới."

    Delph:

     Delph vừa lên tiếng ca ngợi người đàn em ở câu lạc bộ lẫn ĐTQG.

    Ngoài ra trong buổi phỏng vấn này, Delph cho rằng người đàn em của mình xứng đáng có 100 lần khoác áo ĐTQG. Nếu ra sân trong trận đấu gặp Hà Lan, Sterling sẽ có 50 lần ra sân cho tuyển Anh.

    "Yeah! Tôi mong như thế. Trong đội hình, có rất nhiều tài năng trẻ có khả năng cán đến cột mốc 100 trận đấu cho ĐTQG, không chỉ có mỗi Raheem đâu. Tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ hướng đến việc phá kỷ lục đó."

    Lữ Phong | 16:17 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...