MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Đề nghị khai quật xác Maradona để xét nghiệm nhận con rơi

    21:11 Thứ bảy 28/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Một nam thanh niên tự nhận là con trai của Diego Maradona, yêu cầu được xác minh DNA.

     

    Những khoảnh khắc đáng nhớ của Maradona

    Khi người hâm mộ bóng đá còn chưa hết đau buồn vì cái chết của Diego Maradona, những chi tiết không hay đã bắt đầu xuất hiện, trong đó có câu chuyện phân chia tài sản. Trước đây, ông từng tuyên bố sẽ không để lại tiền bạc cho con cái, sẽ quyên góp từ thiện, tuy nhiên Maradona chưa kịp lập di chúc thì đột tử, luật sư của ông chịu trách nhiệm phân chia tài sản thừa kế.

    Huyền thoại người Argentina có 5 người con được thừa nhận. Tuy nhiên mới đây, một nam thanh niên 19 tuổi tên Santiago Lara đã xuất hiện, cho biết mình là con của Maradona và yêu cầu được chứng minh huyết thống. Luật sư của người này đã nộp đơn lên toà án, yêu cầu khai quật tử thi, chuyển xác của Maradona đến nhà xác của toà án để có thể thực hiện xét nghiệm DNA.

    Đề nghị khai quật xác Maradona để xét nghiệm nhận con rơi - Bóng Đá

     Chân dung Santiago Lara.

    Santiago Lara cho biết mình không nhắm đến tiền bạc của Maradona: "Đau buồn là mẹ tôi đã qua đời khi tôi 3 tuổi, nhưng vài ngày trước khi mất, bà đã tháo máy thở để nói chuyện, bà nói với một nhóm luật sư rằng tôi là con trai của Diego."

    "Tôi chỉ muốn biết mình là ai. Tài chính không phải là vấn đề quan trọng đối với tôi. Tôi biết đề nghị này sẽ gây xôn xao ở Argentina nhưng nếu tôi không làm điều này, ai sẽ xác nhận DNA cho tôi?"

    Câu chuyện của Santiago Lara và Maradona đã từng được nhắc đến trên truyền thông nhưng chưa từng được xác nhận.

    Thanh Vũ | 20:41 28/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...