MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • “De Ligt vẫn còn trẻ, Bonucci phải giúp cậu ấy nhiều hơn"

    14:05 Thứ ba 14/01/2020

    BongDa.com.vn Chấn thương của Merih Demiral sẽ khiến De Ligt phải chịu nhiều áp lực trong thời gian sắp tới.

    Juventus đã có được ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A sau chiến thắng trước AS Roma. Tuy nhiên, Bianconeri đã phải trả 1 cái giá rất đắt. Phút thứ 19, trung vệ Merih Demiral gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Theo kết quả kiểm tra, chàng trai người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này.

    Đây là tổn thất rất lớn đối với Juventus. Trong tay HLV Maurizio Sarri chỉ còn đúng 3 trung vệ có thể ra sân đó là Leonardo Bonucci, Daniele Rugani và Matthijs de Ligt. Song, Rugani từ lâu đã bị xem là người thừa ở Allianz Stadium, vậy nên, De Ligt sẽ được lựa chọn để thi đấu bên cạnh Bonucci ở trung tâm hàng phòng ngự.

    Mặc dù vậy, trung vệ người Hà Lan vẫn còn quá trẻ và chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Maurizio Sarri. Ngoài ra, anh còn đang gặp chấn thương ở vai. Nếu thi đấu quá nhiều, rất có thể De Ligt sẽ phải lên bàn mổ.

    Mario Sconcerti:

     Trách nhiệm nặng nề đang được đặt lên vai De Ligt.

    Điều này khiến cho các Juventini cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, theo nhà báo Mario Sconcerti, người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kì vọng vào Matthijs de Ligt. Trả lời phỏng vấn trong chương trình “100 phút”, ông cho biết:

    “Demiral xông xáo và thông minh hơn De Ligt. Chàng trai người Hà Lan vẫn còn là 1 cậu bé. Bây giờ, mọi chuyện phụ thuộc vào Bonucci. Cậu ấy phải cống hiến nhiều hơn và giúp De Ligt phát triển.

    (*) Tài năng của Matthijs de Ligt:

    Faro | 13:35 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...