MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • “De Ligt sẽ là trung vệ đẳng cấp nhất trong vòng 10 năm sắp tới"

    16:24 Thứ tư 04/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian đầu gặp khó khăn, trung vệ người Hà Lan đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại Juventus.

    Kể từ khi chuyển đến Turin, Matthijs de Ligt đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Anh thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn, đặc biệt là việc để bóng chạm tay trong vòng cấm. Song, đến thời điểm này, chàng trai 20 tuổi đã có những màn trình diễn rất ấn tượng, điển hình như 3 pha cứu thua trong trận gặp Atalanta.

    Dần dần, Matthijs de Ligt đã trở thành cái tên không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Maurizio Sarri. Trung vệ người Hà Lan cũng đang nhận được những lời khen ngợi đến từ các chuyên gia bóng đá. Trả lời phỏng vấn với Tuttosport, Giám đốc thể thao Fabio Paratici không quên nhắc đến chàng trai 20 tuổi. Ông cho biết:

     “De Ligt là 1 cầu thủ của Juventus. Cậu ấy trông giống như 1 con quái vật. Chàng trai này chính là thương vụ thành công nhất dành cho 1 cầu thủ trẻ mà chúng tôi từng thực hiện. Thật buồn cười khi ai đó vẫn còn nghi ngờ về tài năng của De Ligt. Tôi đã bị thuyết phục về những phẩm chất mà cậu ấy có được. Nhiều người đã nói với tôi rằng cậu ấy là 1 hiện tượng."

    Fabio Paratici:

     Matthijs de Ligt trong màu áo Juventus.

    "Thật điên rồ khi biết rằng De Ligt chơi ở vị trí trung vệ trong 1 đội bóng lớn khi mới 20 tuổi, bởi để làm được điều này, bạn cần phải có sự tập trung suốt hơn 90 phút. Ban đầu, cậu ấy không có được sự hỗ trợ của những người đồng đội đẳng cấp ở xung quanh giống như Pogba, người được chơi bên cạnh Pirlo, Marchisio và Vidal. Nhiệm vụ của De Ligt khi ấy là thay thế đội trưởng của Juventus. Do chấn thương của Chiellini, chúng tôi buộc phải sử dụng cậu ấy sớm hơn. Thế nhưng, điều ấy đã đánh dấu sự khởi đầu cho 1 kỉ nguyên. De Ligt sẽ là hậu vệ đẳng cấp nhất thế giới trong 10 năm sắp tới.”

    (*) Bàn thắng đầu tiên của Matthijs de Ligt cho Juventus:

    Faro | 16:10 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...