MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • 'De Ligt là một cậu bé tốt bụng và anh ấy biết mình phải làm gì'

    20:24 Thứ bảy 08/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù đã tuyên bố rời Camp Nou trong mùa hè này, nhưng thủ môn Jasper Cillessen vẫn cố gắng giúp Barcelona trong vấn đề chuyển nhượng.

    Mới đây, thủ thành dự bị của Barcelona, Jasper Cillessen đã có những phát biểu về người đàn em tại đội tuyển quốc gia Hà Lan và cũng là mục tiêu hàng đầu của "Gã khổng lồ" xứ Catalan trong mùa hè này, Matthijs de Ligt.

    Anh cho rằng đội trưởng Ajax biết câu lạc bộ nào là sự lựa chọn tốt nhất giúp cho sự phát triển tương lai sau này. 

    Cillessen nói gì với De Ligt - Bóng Đá

     De Ligt đang được rất nhiều đại gia châu Âu săn đón.

    Vài tháng trước đây, Barca gặp rất nhiều thuận lợi trong quá trình đàm phán chiêu mộ trung vệ 19 tuổi. De Ligt cũng bày tỏ nguyện vọng chuyển đến chơi cho Barca để được tiếp tục song hành cùng người bạn thân Frenkie de Jong (cầu thủ đã được Barca mua hồi tháng Giêng).

    Tuy nhiên, những lời mời gọi hấp dẫn từ các câu lạc bộ khác cùng việc người đại diện Mino Raiola bị cấm hành nghề đang khiến cầu thủ người Hà Lan phân tâm. Nhiều nguồn tin còn cho rằng, anh sẽ đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford khi Raiola thi hành xong án phạt.

    Nhưng cá nhân Cillessen vẫn cảm thấy Barca chính là điểm đến lý tưởng cho De Ligt. Phát biểu với tờ Mundo Deportivo, thủ môn 30 tuổi đã chia sẻ buổi nói chuyện giữa anh và đội trưởng Ajax.

    "Tôi đã ngồi xuống với Matthijs de Ligt để nói về tương lai của anh ấy. Tôi chỉ có thể nói với anh ấy những điều tốt đẹp về Barca, bởi vì đó là một câu lạc bộ tuyệt vời và tôi có cảm xúc tốt đẹp tại đây. Tôi nói với anh ấy giống như Frenkie. Matthijs là một cậu bé tốt bụng, anh ấy biết mình phải làm gì."

    Các cổ động viên Blaugrana hy vọng những gì cựu thủ thành Ajax truyền tải sẽ thuyết phục được De Ligt. Bởi Barcelona hiện tại rất cần một trung vệ đẳng cấp như anh để có thể chia sẻ gánh nặng ở hàng thủ với Gerard Pique mùa tới, và xa hơn là thay thế hoàn toàn vị trí ngôi sao 32 tuổi để lại.

    Trường Sơn | 20:03 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...