MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • De Gea vừa lên tiếng, Man United quyết luôn vận mệnh 'kẻ chờ thời'

    23:55 Thứ năm 30/04/2020 | 21

    BongDa.com.vn Trước khi tạm chia tay Old Trafford hồi năm ngoái, "người nhện" đã có động thái cho thấy quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng với De Gea một ngày nào đó.

     

    Cột mốc chờ De Gea

    Trong 2 năm trở lại đây, David De Gea không thật sự có được phong độ ổn định. Tuy vậy sau cùng, BLĐ Manchester United vẫn ưu ái trao cho thủ thành Tây Ban Nha bản gia hạn hợp đồng với mức lương cao nhất CLB.

    Chia sẻ về tương lai mới đây, De Gea bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford thêm nhiều năm nữa.

    Vị thế vững chắc của ngôi sao 29 tuổi đồng nghĩa cơ hội trấn giữ khung gỗ United của Dean Henderson bị thu hẹp đáng kể. Liên tiếp gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sheffield United theo dạng cho mượn, nhưng ngày trở về Quỷ Đỏ của thủ môn người Anh vẫn là chủ đề gây dấu hỏi lớn.

    Manchester United to resist bids for Dean Henderson - sources - Bóng Đá

     Henderson ký hợp đồng mới với United đến năm 2022, trước khi sang Sheffield.

    Những màn trình diễn xuất sắc trong mùa đầu tiên bắt chính ở Premier League giúp Henderson thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn, trong đó có Chelsea và Juventus. Tuy vậy theo ESPN, United quyết tâm khước từ mọi đề nghị chiêu mộ người gác đền U21 Anh ở kỳ chuyển nhượng tới.

    Quỷ Đỏ cũng biết rõ Henderson không muốn trở lại Old Trafford chỉ để dự bị cho De Gea và dự tính sẽ tiếp tục để anh ra đi theo dạng cho mượn, nhằm duy trì nhiều thời gian thi đấu. 

    Mùa tới HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn sẽ tin tưởng De Gea, nhưng Henderson được xem như sự thay thế dài hạn khả thi cho số 1 khi thời điểm thích hợp đến.

    Phụng Sồ | 23:25 30/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...