MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 'De Gea đã được Chúa ban phước'

    21:40 Thứ bảy 07/04/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm derby Manchester, cựu thủ môn Anders Lindegaard của Man Utd đã dành những lời có cánh cho David De Gea.

    Từng là sự lựa chọn số 2 sau thủ môn người Tây Ban Nha, Anders Lindegaard mới đây đã có những chia sẻ thú vị về người đàn em. Theo thủ thành người Đan Mạch, David De Gea đã quá may mắn và được "Chúa ban phước" để có thể trở thành siêu sao như hiện tại. 

    "Khi mới chuyển đến từ Atletico Madrid, trông cậu ấy chẳng khác gì một sợi rơm có thể bị gió cuốn bất cứ lúc nào. Nhưng khi gặp lại thì cậu ấy đã 75 hoặc 80kg, De Gea đã luyện tập chăm chỉ để có được như ngày hôm nay. Tôi nghĩ cậu ấy có một sải tay dài và khi đứng thẳng De Gea có thể chạm tay xuống mắt cá chân, cậu ấy đã được trời phú cho nhiều thứ để trở thành thủ môn tài năng", cựu thủ môn MU chia sẻ.

    De Gea được Chúa - Bóng Đá

     De Gea càng ngày càng chơi hay trong màu áo M.U.

    Tuy nhiên, thủ thành 33 tuổi cho biết De Gea không phải là "siêu nhân" duy nhất ở Premier League. Anders Lindegaard cũng đánh giá rất cao Ederson, người đang có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Man City. Cựu thủ môn Man Utd cho rằng màn trình diễn trong trận derby sắp tới sẽ quyết định ai là người xuất sắc hơn.

    "Không chỉ De Gea, Premier League còn sở hữu một thủ thành tài năng khác là Ederson. Theo cảm nhận của tôi De Gea giỏi hơn vì cậu ấy đã nhiều lần cứu M.U khỏi những trận thua. Ederson chơi chân tốt hơn De Gea nhưng xét về sự an toàn thì lại không bằng", Anders Lindegaard nói thêm.

    Sau khi rời Man Utd, thủ thành 33 tuổi chuyển sang thi đấu tại West Brom và Preston North End nhưng không thành công. Hiện tại thủ môn người Đan Mạch đang thi đấu trong màu áo của Burnley. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Nick Pope khiến cho cơ hội ra sân của Lindegaard là không nhiều. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 21:05 07/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...