MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • De Bruyne là “món hời” của Man City

    10:12 Thứ bảy 12/09/2015

    Đó là khẳng định của HLV Manuel Pellegrini khi nói về thương vụ Kevin De Bruyne, người đã khiến Man City phải tốn tới 54 triệu bảng.

    Đó là khẳng định của HLV Manuel Pellegrini khi nói về thương vụ Kevin De Bruyne, người đã khiến Man City phải tốn tới 54 triệu bảng.

    De Bruyne là “món hời” của Man City
     phiên chợ vừa qua, Man City đã 2 lần phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của mình khi chiêu mộ Raheem Sterling (Liverpool) và Kevin De Bruyne (Wolfsburg). Thương vụ sau đã khiến gã nhà giàu thành Manchester phải tốn tới 54 triệu bảng. Với mức giá này, De Bruyne đã trở thành bản HĐ đắt giá thứ 2 lịch sử Premier League, chỉ sau Angel Di Maria (59,7 triệu bảng).

    Không ít chuyên gia bóng đá Anh cho rằng đây là mức giá quá tầm dành cho De Bruyne, người từng có thời gian thi đấu không thành công ở Premier League cho Chelsea.

    Tuy vậy, HLV Manuel Pellegrini lại nghĩ khác! Ông khẳng định đây là thương vụ đã nằm trong tính toán của Man City. Thậm chí, chiến lược gia người Chile còn cho rằng đây là bản hợp đồng hời của sân Etihad.

    “Có thể ở thời điểm đầu, mọi người sẽ nói về mức giá chuyển nhượng của De Bruyne. Nhưng tôi tin rằng De Bruyne sẽ chứng minh rằng vì sao chúng tôi mua cậu ta. Có những cầu thủ được coi là rẻ nếu họ chơi tốt. Và có những cầu thủ bị coi là đắt nếu họ gây thất vọng. Tôi chắc chắn vào cuối mùa, De Bruyne sẽ khiến mọi người phải quên mức giá mà chúng tôi đã chi cho cậu ấy,” HLV Pellegrini chia sẻ.

    “Ở vị trí của De Bruyne, rất dễ để cậu ta hòa nhập với đội hình của chúng tôi. Tôi không lo lắng về khả năng thích ứng ở Premier League của De Bruyne bởi tôi biết rõ cách chơi của cậu ta và chúng tôi. Tôi tin rằng ở Man City, cậu ta sẽ tỏa sáng,” chiến lược gia người Chile nói thêm.

    Thực tế, khi còn khoác áo Chelsea, De Bruyne không được ra sân thường xuyên. Khi có cơ hội, anh lại không được HLV Mourinho cho chơi tự do. Nhưng khi chuyển sang Wolfsburg thì khác! Chỉ tính riêng mùa trước, tiền vệ người Bỉ đã có 15 bàn thắng và 25 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

    Man City là đội bóng thích chơi tấn công. Bởi vậy, đây được xem là bến đỗ tốt để De Bruyne phát huy khả năng và tố chất của mình. Tối nay, có khả năng tiền vệ người Bỉ sẽ được trao cơ hội ra mắt Man City khi thầy trò Pellegrini làm khách ở Crystal Palace.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...