MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • De Bruyne chấn thương, Klopp có tư tưởng đi ngược "quần chúng"

    08:31 Thứ bảy 18/08/2018

    BongDa.com.vn Điều này thể hiện tầm nhìn cũng như sự "đặc biệt" của một huấn luyện viên chuyên nghiệp.

    Như đã biết, tiền vệ chủ lực Kevin De Bruyne của Manchester City đã dính chấn thương khá nghiêm trọng trong một buổi tập và theo như chẩn đoán của bác sỹ, cầu thủ người Bỉ có thể sẽ phải vắng mặt trong hai tháng tiếp theo.

    Với sự vắng mặt đáng tiếc này, nhiều người đã nghĩ đến một sự đột phá của Liverpool và các đối thủ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, ít nhất là trong thời điểm cầu thủ 27 tuổi vắng mặt. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp thì lại có cách nhìn hoàn toàn khác về chấn thương của De Bruyne.

    De Bruyne chấn thương, Klopp có tư tưởng đi ngược

    Kevin De Bruyne dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, các đối thủ coi đây là một cơ hội tốt để vùng lên trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

    Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với tờ Goal, khi được các phóng viên hỏi rằng liệu chấn thương của Kevin De Bruyne có mang lại chút lợi thế gì cho Liverpool hay không, chiến lược gia người Đức trả lời:

    "Với bản thân tôi, bất kỳ ai nghĩ theo chiều hướng như vậy đều là những kẻ vô dụng và hèn kém, tôi nói thật đấy. Tôi không phải loại người như vậy." Jurgen Klopp chia sẻ trên tờ Goal.

    "Thứ nhất, tôi mong cậu ta được khỏe mạnh chứ không phải chống nạng."

    "Tôi cũng rất quý cậu ta nữa, tôi từng rất mong muốn có được sự phục vụ của cậu ta khi còn ở Borussia Dortmund và cả ở Chelsea nữa, nhưng Jose lúc đó không nhả người cho tôi."

    De Bruyne chấn thương, Klopp có tư tưởng đi ngược

    Tuy nhiên, Jurgen Klopp không coi chấn thương của De Bruyne là một lợi thế cho Liverpool trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch, vì bản thân Manchester City vẫn rất mạnh khi thiếu vắng một trụ cột.

    "Đúng là một mùa giải tuyệt với đối với De Bruyne. Tôi thực sự đồng cảm với những gì cậu ấy đang phải chịu. Nhưng, bạn cũng nên biết rằng, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, luôn luôn là vậy. Họ mang về Ryad Mahrez, và thậm chí, mỗi cầu thủ của họ còn chơi được nhiều vị trí khác nhau nữa chứ."

    "Bernado Silva có thể chơi lùi một chút, Foden cũng có thể đảm nhiệm được vị trí đó và cả Gundodan nữa."

    "Đừng lo cho Man City, họ vẫn còn nhiều nhân tố đột biến lắm. Và tôi chỉ muốn nói là tôi không muốn bận tâm quá nhiều đến đội hình của các CLB khác, tôi mong vấn đề của chúng tôi được giải quyết, thế thôi."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tùng Nguyễn | 07:46 18/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...