MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • De Bruyne bị Salah vượt mặt: Công bằng ở đâu?

    13:24 Thứ hai 23/04/2018 | 2

    BongDa.com.vn Không ai phủ nhận Mohamed Salah xứng đáng với giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Tuy nhiên De Bruyne có những tố chất thậm chí còn vượt trội hơn.

    Mohamed Salah chính thức trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Anh vượt qua hai ứng cử viên nặng ký khác là Kevin De Bruyne và Harry Kane để đoạt lấy giải thưởng cao quý này.

    Với màn trình diễn bùng nổ ngay mùa giải đầu tiên cùng với Liverpool, Salah hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Không chỉ trong khuôn khổ nước Anh, tiền vệ người Ai Cập còn đang dẫn đầu trong cuộc đua đến giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu, xếp trên cả những cái tên sừng sỏ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Luis Suarez…

     - Bóng Đá

     Salah xứng đáng với giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm".

    Sau khi được xướng tên cho hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”, Salah đang được truyền thông trên khắp thế giới tung hô và chúc mừng. Không ai phủ nhận anh hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh, thế nhưng đặt vấn đề khác: De Bruyne có xứng đáng? Chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

    31 bàn thắng, 9 đường kiến tạo cùng với những pha bóng tốc độ và đầy kỹ thuật, Mohamed Salah là cơn ác mộng của mọi hàng phòng ngự. Tuy nhiên phong độ chói sáng của cựu cầu thủ AS Roma không thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Premier League ở mùa giải năm nay bởi Man City đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ khác biệt với phần còn lại. Mà ở đó, De Bruyne đang là hạt nhân trong lối đá tấn công mà Pep Guardiola áp dụng cho đội chủ sân Etihad.

    Sở hữu đội hình chất lượng với những ngôi sao trải đều trên cả 3 tuyến, cộng với triết lý bóng đá tấn công hiện đại của Pep Guardiola, Man City đã đoạt chức vô địch gần như tuyệt đối. Phát biếu về tầm quan trọng của De Bruyne, Pep cho biết: “Cậu ấy có thể làm mọi thứ. Các cầu thủ trên sân đều phải di chuyển theo từng bước chân của De Bruyne.”

     - Bóng Đá

    De Bruyne chỉ về nhì. 

    Được Pep Guardiola kéo về đá ở trung tâm hàng tiền vệ, De Bruyne phát huy được tất cả tố chất của một ngôi sao hàng đầu. Anh điều tiết trận đấu, hỗ trợ hàng phòng ngự, kết nối các tuyến, kiến tạo cơ hội cho đồng đội và sẵn sàng lao lên kết liễu đối phương khi cần thiết. Anh được xem là tiền vệ toàn năng nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Trung bình mỗi trận De Bruyne chạm bóng hơn 100 lần. 8 bàn thắng và 15 đường kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này chưa đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bỉ trong lối chơi của Man City.

    Những con số thống kê của Salah mùa này là một kỷ lục. Tuy nhiên ở khía cạnh khách, những đóng góp của De Bruyne thậm chí còn rõ ràng hơn và quan trọng anh đã cùng Man City đoạt chức vô địch một cách tuyệt đối. Nếu theo tiêu chí “màn trình diễn cá nhân giúp CLB giành được danh hiệu”, giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” phải thuộc về De Bruyne.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 13:22 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...