MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Đây, vũ khí lợi hại giúp ĐT Việt Nam chấm dứt hy vọng của Philippines

    08:52 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Trước trận Bán kết lượt về, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã chỉ ra vũ khí lợi hại sẽ giúp ĐT Việt Nam chấm dứt những hy vọng của đội khách Philippines.

    Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân của ĐT Philippines, ĐT Việt Nam  đã nắm giữ nhiều lợi thế trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Theo đó, chỉ cần cầm hoà thậm chí là thua 0-1, ĐT Việt Nam vẫn đoạt vé vào chơi 2 trận Chung kết.

    Đây, vũ khí

     Lối chơi tốc độ của Công Phượng ở trận lượt đi khiến hàng thủ Philippines gặp nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên, mục tiêu của "Những ngôi sao vàng" chắc chắn không phải là cố thủ để vượt qua vòng Bán kết một cách thực dụng như vậy. Trên sân nhà, chắc chắn đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu máu lửa và muốn giành chiến thắng để tri ân NHM.

    Nhận định trước trận đấu này, tiền vệ đang chơi cho Than Quảng Ninh Nghiêm Xuân Tú cho biết: "Tôi nghĩ ĐT Việt Nam nên giữ lại bộ khung ở trận lượt đi vì họ đã thi đấu rất tốt. Chúng ta không có lý do gì để tử thủ hoặc e sợ Philippines.

    Điểm yếu của đội bạn là sự ăn ý giữa các vị trí ở hàng phòng ngự và đó chính là nơi chúng ta nên khai thác. Và tốc độ của những cầu thủ Việt Nam chính là vũ khí lợi hại trong những pha phản công nhanh. Trong trận đấu này, có vẻ Xuân Trường sẽ không thích hợp nên ta sẽ chờ đợi những đường chuyền vượt tuyến của Ngọc Hải, Hùng Dũng."

     Trận Bán kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 06/12.

    Đăng Huy | 08:25 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...