MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • Đây, suy nghĩ của Klopp về ‘’trận tranh Cúp John Achterberg’’

    10:52 Thứ năm 11/07/2019

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ trên trang chủ của Liverpool về trận giao hữu đầu tiên của mùa giải.

    Rạng sáng ngày mai (thứ Sáu ngày 12/07, giờ Việt Nam), Liverpool sẽ có trận giao hữu khởi động đầu tiên trước thềm mùa giải mới. Đối thủ của họ là Tranmere Rovers, đội bóng láng giềng cũng thuộc vùng Merseyside. Trận đấu này sẽ đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp, Liverpool đối mặt với Tranmere trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. HLV Jurgen Klopp mong muốn sẽ có được những thử nghiệm trong trận gặp đội bóng vừa thăng hạng lên League One.

    ‘’Chúng tôi luôn dành thời gian theo dõi Tranmere, các cầu thủ U23 của chúng tôi chơi bóng ở đó rất nhiều. Mỗi khi gặp họ ở giai đoạn này, chúng tôi đều gọi trận đấu này là ‘trận tranh cúp John Achterberg’!’’, Klopp bật cười khi nhắc đến HLV thủ môn của Liverpool.

    Jürgen Klopp on Tranmere, pre-season selection plans and an open door - Bóng Đá

    Các cầu thủ Liverpool đang tích cực chuẩn bị cho trận gặp Tranmere Rovers.

    ‘’Chúng tôi chỉ có 5 ngày tập luyện, đều là những buổi tập nặng, rất nhiều cầu thủ còn chưa có ở đây. Tất nhiên, nhiều cầu thủ trẻ sẽ tham gia. Luôn là như vậy, điều mấu chốt không nằm ở kết quả mà là về hiệu suất, tất cả các cầu thủ phải nỗ lực cải thiện điều đó. Họ phải làm những việc mà chúng tôi muốn họ làm, vì đó là một phần trong DNA của chúng tôi.’’

    HLV Jurgen Klopp cũng muốn các học trò hiểu rõ mục đích của quá trình chuẩn bị tiền mùa giải nói chung và trận giao hữu mở màn nói riêng:

    ‘’Chúng tôi phải làm rõ với nhau về cách làm việc, phải làm sao để hiệu quả công việc được đẩy lên cao nhất có thể mỗi ngày. Dù đôi chân có đang trĩu nặng, vẫn phải cố gắng làm hết sức mình. Đó là lý do chúng tôi có các trận đấu trước mùa giải: mục đích là lấy lại chút nhịp điệu.’’

    ‘’Trận đấu đầu tiên sẽ khó khăn, nhưng cứ đi từng bước để có được một chút nhịp điệu như trong các trận đấu bình thường và bắt nhịp trở lại, sẵn sàng phản ứng với bất cứ điều gì xảy ra trong các trò chơi. Nếu có điều gì không tốt, hãy khắc phục; nếu mọi thứ suôn sẻ, hãy phát huy. Đó là cách tiếp cận của chúng tôi, là những gì chúng tôi muốn thấy trong trận đấu.’’

    Ngọc Bách | 23:50 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...