MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • Đây! Những thứ giúp Salah có thể HẠ BỆ Ronaldo và Modric

    05:25 Thứ năm 13/09/2018

    BongDa.com.vn Chẳng có nghi ngờ nào khi nói rằng tiền đạo sinh năm 1993 đã có một mùa giải vô cùng ấn tượng với Liverpool và đội tuyển Ai Cập.

    Từ một cầu thủ không có nhiều thời gian ra sân tại Chelsea, anh chuyển đến Serie A theo dạng cho mượn và được đội bóng chủ quản bán đứt cho AS Roma cách đây vài năm. Mùa hè năm ngoái, Mohamed Salah cập bến Liverpool với mức giá không quá đắt nhưng bị nhiều người nghi ngờ về mức độ thành công trên đất Anh...

    Tuy nhiên, mọi suy nghĩ đó đã trở nên dư thừa vì chỉ trong một mùa giải, anh đã phá rất nhiều kỷ lục ở Liverpool cũng như Châu Phi. Bây giờ Salah đang là một trong 3 ứng cử viên cho giải The Best, và những thứ sau đây có thể giúp anh vượt mặt các ứng viên khác để giành lấy danh hiệu cá nhân cao quý của FIFA.

    1. Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/18

    Các đối thủ: Kevin De Bruyne, David De Gea, Harry Kane, Raheem Sterling và James Tarkowski.

    Đây! Những thứ giúp Salah có thể hạ bệ Ronaldo và Modric - Bóng Đá

     Salah thống trị các giải thưởng cá nhân ở Anh mùa trước.

    Salah giành được giải thưởng này vào ngày cuối cùng của mùa giải năm ngoái, trước khi anh có bàn thắng thứ 32 tại giải Ngoại hạng Anh. “Tôi rất hạnh phúc, và rất tự hào khi giành được nó,” Salah nói. "Họ nói rằng tôi đã không thành công ở đây lần đầu tiên, vì vậy nó luôn luôn trong tâm trí của tôi để có được thành công tại đây."

    2. Chiếc giày vàng Premier League 2017/18

    Đối thủ: Harry Kane (30 bàn)

    Mọi nỗ lực trong trận đấu cuối cùng của Kane trước Leicester City (ghi cú đúp) đã không thể giúp anh bắt kịp Salah với 32 bàn cả thảy. Thậm chí con số của tiền đạo người Ai Cập còn phá vỡ kỷ lục tồn tại ở kỷ nguyên Premier League với 31 bàn của Alan Shearer, Luis Suarez và Cristiano Ronaldo.

    3. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

    Anh sở hữu danh hiệu cao quý này vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, chiến thắng trước hàng loạt tên tuổi như De Bruyne, Kane, De Gea, David Silva... Đây có thể là một bất ngờ vì nhiều người từng cho rằng tiền vệ người Bỉ của Man City mới là người xứng đáng hơn.

    4. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA

    Khác với PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh), giải thưởng này (FWA) do Hiệp hội nhà báo bóng đá bình chọn. Salah cũng chiến thắng trước De Bruyne và Kane vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Anh là người Châu Phi đầu tiên giành được danh hiệu này trong 70 năm.

    5. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Châu Phi

    Danh hiệu này được Salah sở hữu vào những ngày đầu năm nay, lần này anh chiến thắng trước Sadio Mane và Pierre Emerick Aubameyang. Sau 35 năm mới có một người Ai Cập làm được điều này, trước đó Mahmoud El Khatib có vinh dự vào năm 1983.

    Đây! Những thứ giúp Salah có thể hạ bệ Ronaldo và Modric - Bóng Đá

    Và cũng làm được điều tương tự tại Châu Phi. 

    6. Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu của BBC

    Đây là giải thường dành cho các cầu thủ Châu Phi đang chơi bóng tại lục địa già. Trước Salah, 2 tiền bối đồng hương từng sở hữu nó là Mohamed Barakat và Mohamed Aboutrika. 

    7. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ả Rập (ARAB)

    Danh hiệu Salah giành được vào ngày đầu tiên của năm nay, được bình chọn bởi 100 nhà báo thể thao từ một số quốc gia Ả Rập. Anh giành được số điểm áp đảo 582, hơn người đứng kế tiếp là Omar Khribin với chỉ 384 điểm.

    8. Nhiều lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Premier League (11, 12, 2, 3)

    Salah có lần từng giành được 80% sự bầu chọn, trong khi người đứng thứ 2 là Dele Alli chỏ có vọn vẹn 5%. Đây cũng là kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi chưa có bất cứ ai làm được nhiều hơn Salah trong một mùa giải.

    Vũ Quang Toản | 03:00 13/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...