MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Đây, những lí do để tin rằng Antonio Conte sẽ về AS Roma

    12:10 Thứ ba 16/04/2019

    BongDa.com.vn Truyền thông tại Italia đã đưa tin về việc Chủ tịch James Pallotta đã có buổi gặp với HLV Antonio Conte để ngỏ ý đưa ông về AS Roma. Các Romanista có nhiều lí do để vui mừng và tin tưởng rằng thương vụ này sẽ thành công.

    Hiện tại, Antonio Conte vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Chelsea sa thải vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi hoặc tìm kiếm bến đỗ mới, ông lại lo vác đơn đi kiện đội bóng cũ vì khoản tiền bồi thường hợp đồng.

     - Bóng Đá

     Antonio Conte đã bị Chelsea sa thải chỉ 1 năm sau khi đăng quang tại Premier League.

    Thất bại tại Stamford Bridge không khiến danh tiếng của cựu thuyền trưởng Azzurri bị giảm sút. Nhiều đội bóng tại Serie A, bao gồm AS Roma, AC Milan, Inter Milan và cả Juventus cũng đã bày tỏ ý định muốn chiêu mộ vị chiến lược gia 50 tuổi này. Trong số những “ông lớn” kể trên, Conte chỉ được chọn 1 và nhiều khả năng, cái tên được chọn sẽ là AS Roma.

    Thứ nhất, AC Milan chỉ “thay tướng” trong trường hợp họ thi đấu không tốt, đánh mất tấm vé giành quyền tham dự UEFA Champions League. Nhìn vào tình hình hiện tại, cơ hội dành cho Gennaro Gattuso vẫn còn rất cao. Với 1 lực lượng hùng hậu, luôn thi đấu gắn kết, thật khó để tin rằng AC Milan sẽ tự bắn vào chân của mình ở những trận đấu còn lại.

    Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Juventus. Massimiliano Allegri đã làm rất tốt công việc thay thế chính Conte tại Allianz Stadium. Hơn nữa, ông còn giúp Bianconeri 2 lần lọt vào chung kết Champions League, điều cựu thuyền trưởng Chelsea chưa từng làm được. So với Conte, Allegri còn linh hoạt trong việc sử dụng sơ đồ chiến thuật chứ không gói gọn với hàng hậu vệ 3 người. Vậy nên, việc sa thải Allegri và bổ nhiệm Antonio Conte sẽ là bước lùi với Juventus.

     - Bóng Đá

     Cả Gennaro Gattuso và Massimiliano Allegri vẫn đang làm rất tốt công việc của mình.

    Cuối cùng, chỉ còn Inter Milan và AS Roma là điểm đến phù hợp với vị chiến lược gia 50 tuổi. Claudio Ranieri chỉ là HLV tạm quyền và sẽ chia tay Giallorossi khi mùa giải khép lại. Còn với Nerazzurri, họ đã lắc đầu ngán ngẩm với những gì Luciano Spalletti làm được. Việc phải rơi vào cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League là kết quả thất vọng với đội chủ sân Giuseppe Meazza bởi họ đã bỏ ra quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng.

    Thứ 2, tại AS Roma, Antonio Conte sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong thành phần của Inter Milan đa số là những cầu thủ ngoại quốc, vốn không quá thân thiết và nhiều người còn từng rất ghét ông. Trong khi đó, nếu về Olympico, cựu thuyền trưởng Chelsea sẽ được làm việc cùng những cậu học trò cũ của mình như Daniele De Rossi, Stephan El Shaarawy, Alessandro Florenzi. Việc có nhiều cầu thủ người Italia trong đội hình sẽ giúp ông dễ dàng xây dựng 1 tập thể gắn kết, hiểu nhau nhiều hơn và cùng nhìn về 1 hướng.

    Sau sự ra đi của Monchi, Chủ tịch James Pallotta vẫn đang loay hoay tìm kiếm 1 Giám đốc thể thao mới. Với tình hình hiện tại ở Olympico, Antonio Conte cũng sẽ có nhiều cơ hội được tham gia vào thị trường chuyển nhượng, tự do đưa về những gương mặt mà mình mong muốn.

     - Bóng Đá

    Sau tất cả, Antonio Conte sẽ về AS Roma?

    AS Roma cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Chelsea sau những thương vụ đưa Antonio Rudiger, Emerson chuyển đến Stamford Bridge. Điều ấy cộng với tình cảm thầy trò giữa Conte và nhiều cầu thủ The Blues được kì vọng sẽ giúp ông đưa về Olympico những bản hợp đồng mới từ Chelsea. Andreas Christensen và Gary Cahill vẫn đang được Giallorossi nhắm đến. Còn tại Giuseppe Meazza, Giuseppe Marotta cùng Piero Ausilio vẫn có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định chuyển nhượng và điều này phần nào sẽ khiến những mâu thuẫn nảy sinh như khi Conte còn làm việc tại Chelsea hay Juventus.

    1 mùa giải không mấy thành công đang ở trước mắt AS Roma và họ cần 1 cá tính lớn để vực dậy tinh thần rệu rã. Với Antonio Conte, ông cũng sẽ được rất nhiều điều nếu chuyển đến Olympico. Mong rằng vào mùa hè sắp tới, sân Olympico sẽ nồng nhiệt chào đón cựu chiến lược gia của Azzurri này.

    Faro | 11:50 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...