MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đây, những lí do để AC Milan nên chiêu mộ cựu sao Barcelona

    23:30 Thứ tư 10/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn AC Milan đã theo dõi Gerard Deulofeu từ lâu và bây giờ là thời điểm thích hợp để đưa anh quay trở lại San Siro sau 2 năm xa cách.

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn chưa mở cửa nhưng bộ đôi giám đốc Leonardo và Paolo Maldini vẫn đang hoạt động rất tích cực. Ưu tiên hàng đầu của Rossoneri trong phiên chợ sắp tới là bổ sung thêm 1 cầu thủ chạy cánh trái nhằm giảm bớt áp lực cho Hakan Calhanoglu và thay thế Fabio Borini đã không còn giữ được phong độ như khi mới chuyển đến San Siro.

     - Bóng Đá

     Gerard Deulofeu từng khoác áo AC Milan năm 2007.

    Danh sách của ban lãnh đạo AC Milan đang rất dài, trong đó Gerard Deulofeu, Allan Saint-Maximin, Florian Thauvin, Federico Chiesa đang nổi lên là những sự lựa chọn hàng đầu. Leonardo sẽ chọn ra 1 gương mặt để đưa về San Siro và những cái tên còn lại sẽ là phương án dự phòng. Hiện tại, vị Giám đốc thể thao người Brazil vẫn đang cố gắng để tìm ra giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, với các Milanista, họ đã có sẵn 1 đáp án duy nhất, đó là Gerard Deulofeu.

    Thứ nhất, chàng trai 25 tuổi này đã từng thi đấu cho AC Milan vào năm 2017. Trong đội hình của Rossoneri lúc này, Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Suso…đã từng sát cánh cùng anh trong 6 tháng khoác màu áo sọc đỏ đen. Môi trường bóng đá Italia cũng không quá lạ lẫm với Gerard Deulofeu và do đó anh sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập nếu so với Allan Saint-Maximin hay Florian Thauvin.

    Thứ 2, tài năng của tiền đạo người Tây Ban Nha đã được kiểm chứng từ lâu. Barcelona là đội bóng duy nhất anh không để lại dấu ấn đậm nét do cái bóng quá lớn của Lionel Messi hay Luis Suarez. Trong khi đó, tại AC Milan, Everton hay Watford, cựu học viên lò La Masia luôn đem đến rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Mới đây, chính anh đã lập cú đúp vào lưới Wolves, giúp Watford tiến vào chung kết FA Cup dù chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

    Nhìn sang những gương mặt còn lại trong danh sách, Allan Saint-Maximin hay Federico Chiesa mới bất ngờ nổi lên trong mùa giải này. Florian Thauvin sau quãng thời gian thi đấu thất vọng tại Newcastle đã phải quay trở về và gây ấn tượng mạnh tại Marseille, nhưng môi trường Ligue I khác rất nhiều so với Serie A. Với phong độ thất thường như trong quá khứ, thật khó để ban lãnh đạo của AC Milan có thể đặt niềm tin lớn vào “nhà vô địch World Cup 2018”.

     - Bóng Đá

     Allan Saint-Maximin bị "hét giá" quá cao.

    Thứ 3, khi tiếp cận Gerard Deulofeu, Giám đốc thể thao Leonardo chưa hề bị gây khó dễ. Fiorentina hét giá Federico Chiesa lên tới 80 triệu euro, 1 số tiền quá lớn và hoàn toàn không tương xứng với ngôi sao mới nổi này. Tương tự là trường hợp của Allan Saint-Maximin, khi OGC Nice đã kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 2 năm và yêu cầu 36 triệu euro dành cho ngôi sao của mình.

    Trong khi đó, phía Watford đã “bật đèn xanh” để Gerard Deulofeu được ra đi. Số tiền The Hornets đưa ra là 40-45 triệu euro, hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã thể hiện tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Bản thân chàng trai 25 tuổi cũng đã bày tỏ mong muốn được quay trở về San Siro, vậy nên, AC Milan sẽ không mất nhiều thời gian để đàm phán về các điều khoản cá nhân.

    Thứ 4, xét về góc độ tình cảm, Gerard Deulofeu được các Milanista yêu mến hết lòng, dù chỉ thi đấu cho đội bóng của họ trong 6 tháng ngắn ngủi. Màn ăn mừng bằng cách ngậm ngón tay cái của anh vẫn còn in đậm trong trái tim của họ, bên cạnh 4 bàn thắng cùng hàng loạt pha bóng ấn tượng. Tiền đạo người Tây Ban Nha yêu mến bầu không khí tại San Siro và các Milanista cũng dành tình cảm cho anh. Nếu không vì Barcelona cài điều khoản ưu tiên mua đứt Deulofeu từ Everton, chắc chắn vào thời điểm này, số bàn thắng của anh tại Rossoneri đã không dừng lại ở con số 4.

     - Bóng Đá

     Gerard Deulofeu từng sát cánh cùng Messi tại UEFA Champions League.

    Yếu tố cuối cùng, đó là kinh nghiệm ở đấu trường UEFA Champions League. AC Milan đã vắng bóng quá lâu và số cầu thủ từng được ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay, như Pepe Reina, Inagzio Abate, Ricardo Rodriguez, Tiemoue Bakayoko. Do đó, Rossoneri rất cần có thêm những gương mặt mới nhưng có kinh nghiệm ở giải đấu này. Quãng thời gian từng khoác áo Barcelona là quá đủ để Gerard Deulofeu đáp ứng được yêu cầu ấy.

    Sau tất cả, AC Milan đang có nhiều lí do để đưa cựu học viên lò La Masia quay trở lại mái nhà San Siro. Họ đã theo dõi anh từ lâu và bây giờ là thời điểm thích hợp để hành động. Gerard Deulofeu vẫn đang thi đấu rất hay, vậy nên, nếu tiếp tục chần chừ, Rossoneri sẽ phải ôm hận.

    Faro | 23:10 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...