MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Đây! Nhân tố có thể tạo "khác biệt" lớn nhất trận Man City - Chelsea

    14:40 Chủ nhật 10/02/2019

    BongDa.com.vn Trận đấu tại sân Etihad vào tối nay sẽ được điều khiển bởi trọng tài 50 tuổi, Mike Dean, nhân vật quen thuộc trong làng bóng đá Anh trong nhiều năm qua.

    Mike Dean, trọng tài phục vụ lâu nhất hiện tại ở giải Ngoại hạng Anh, đang đứng trước cơ hội "vung" tấm thẻ đỏ thứ 100 trong sự nghiệp ở sân chơi cao cấp nhất xứ sương mù. Và dĩ nhiên, chẳng có gì đảm bảo cho việc kỷ lục ám ảnh này sẽ không xảy ra tại Etihad.

    Người đàn ông sinh ra ở Wirral bắt đầu xuất hiện tại Premier League vào tháng 9 năm 2000 khi cầm còi ở cuộc đụng độ trên sân The Walkers (bây giờ là King Power) giữa Leicester City và Southampton. Phải mất đến ngày 14 tháng 4, Dean mới rút ra tấm thẻ đỏ đầu tiên khi đuổi Nolberto Solano của Newcastle ở trận gặp Ipswich.

    Man City, Chelsea đặc biệt chú ý! Mike Dean

     Thẻ đỏ đầu tiên Mike Dean rút ra vào năm 2001 dành cho chuyên gia đá phạt Solano.

    Trong giai đoạn tiếp theo cho đến thời điểm này, ông chỉ cần trung bình 4.7 trận để cho một cầu thủ đi tắm sớm, nhiều hơn so với bất kỳ ai tại Premier League bây giờ. Mùa này không có gì khác biệt, với việc Dean đã tặng 9 thẻ đỏ cho cầu thủ sau 19 trận, gần nhất là Christopher Schindler của Huddersfield trong trận gặp Burnley.

    Tổng cộng, Dean đã phụ trách 472 trận ở Premier League, nhưng ngay cả khi ông không có được thẻ đỏ thứ 100 ở trận đấu vào tối nay thì có lẽ kỷ lục kinh hoàng này cũng khó bị bắt kịp bởi người ở gần nhất (đang làm việc) là Martin Atkinson mới chỉ sở hữu 58 thẻ tương tự.

    Có một điều đặc biệt nói lên sự khắt khe của Dean, thủ thành Thibaut Courtois - người đã chuyển đến Real Madrid vào mùa hè năm ngoái - từng bị ông dành tặng điều tương tự cựu đồng đội Nemanja Matic tại Chelsea. Thậm chí Juan Mata, cầu thủ nổi tiếng hiền lành cũng phải chịu chung số phận.

    Man City, Chelsea đặc biệt chú ý! Mike Dean

     Dean chẳng ngại đuổi bất cứ ai.

    Nói về đội hình những cầu thủ từng nhận nhiều thẻ đỏ nhất của Dean, chỉ Raheem Sterling và Vincent Kompany những người có khả năng góp mặt vào tối nay. Trong khi đó, đội hình Chelsea hiện tại không hề có ai từng bị đuổi bởi vị trọng tài khó tính người Anh.

    Chelsea và Man City là hai đội bóng phải nhận đến 18 thẻ đỏ chia đều bởi Dean, trong khi nhóm Big Six thậm chí cũng xuất hiện Arsenal (6) và Tottenham (5) và chỉ Man Utd cùng Liverpool không nằm trong top 10 đối tượng ưa thích của trọng tài 50 tuổi.

    Những thống kê ám ảnh về Mike Dean:

    Man City, Chelsea đặc biệt chú ý! Mike Dean

     Chelsea và Man City rõ ràng sẽ phải cẩn thận với Mike Dean.

    Man City, Chelsea đặc biệt chú ý! Mike Dean

     Chỉ Atkinson và Dean là đang làm việc tại Premier League.

    Man City, Chelsea đặc biệt chú ý! Mike Dean

     Đội hình nhận thẻ đỏ của Mike Dean gồm cả thủ thành Courtois, nó cho thấy sự khắt khe của ông.

    Vũ Quang Toản | 13:45 10/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...