Đây, "mắt xích" gây nguy hại cho Die Mannschaft
14:45 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Giới chuyên môn đã tiết lộ điểm yếu của ĐT Đức trước trận ra quân World Cup 2018.

Dù là trụ cột tại Bayern Munichs song Mats Hummels lại không được đánh giá cao khi khoác áo ĐT Đức. Chia sẻ trên AZ, chuyên gia bóng đá Constantin Eckner cho biết, cựu cầu thủ Borussia Dortmund chính là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự của Die Mannschaft.

Cụ thể, chuyên gia chiến thuật người Đức cho rằng cầu thủ 29 tuổi quá chậm chạp và sẽ bất lợi nếu phải đối mặt với những người có lối chơi tốc độ. Constantin Eckner crằng đời cầu thủ chỉ đạt phong độ đỉnh cao đến năm 27 tuổi và Mats Hummels đã vượt quá giới hạn này.

Thế mạnh của cầu thủ sinh năm 1988 là khả năng phán đoán tình huống và không chiến cực tốt. Tuy nhiên, Mats Hummels phải quan sát kĩ không gian và tình huống trước khi quyết định lao vào cuộc đấu tay đôi với đối thủ, nếu không mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.

Đây,

 Mats Hummels không phải là mẫu trung vệ sở hữu tốc độ tốt.

Sở dĩ Constantin Eckner đưa ra nhận định này là vì màn trình diễn kém ấn tượng của Mats Hummels trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Trung vệ 29 tuổi liên tục để Ante Rebic bên phía Eintracht Frankfurt vượt qua vì sự chậm chạp của mình. 

Trong khi đó, Mexico cũng sở hữu không ít hảo thủ đầy tốc độ trên hàng tấn công. Những Giovani Dos Santos, Marco Fabian và đặc biệt là Javier Hernandez đều không phải "tay mơ' và được dự báo sẽ trở thành mối hiểm họa cho hàng phòng ngự tuyển Đức.

Kha Võ | 14:15 17/06/2018