MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đây, lý do sao mai Hà Lan lọt vào mắt xanh của Jurgen Klopp

    15:46 Thứ tư 26/06/2019

    BongDa.com.vn Số liệu thống kê ấn tượng của Sepp van den Berg chỉ ra lý do tại sao Liverpool lại khao khát anh đến vậy.

    Thông tin mới nhất cho biết Liverpool đã tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận với trung vệ 17 tuổi Sepp van den Berg. Cầu thủ tuổi teen đã có một mùa giải đột phá trong màu áo CLB PEC Zwolle ở Giải VĐQG Hà Lan Eredivisie. Mùa 2018/19, ở Eredivisie và 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có 10 trung vệ tuổi teen đã chơi từ 750 phút trở lên, và Van den Berg là 1 trong số đó.

    Dù vấp phải sự cạnh tranh từ những CLB như Ajax, Sampdoria, Bayern Munich và PSV Eindhoven, Liverpool vẫn tự tin sẽ có được chữ ký của tài năng trẻ này, bởi thành công tại Champions League của họ đã gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của việc cập bến sân Anfield ở thời điểm này.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Trung vệ trẻ Sepp Van den Berg được cho là đang trên đường tới Liverpool.

    Trước đó, Lữ đoàn Đỏ đã được cho là đang theo đuổi đồng hương của Van den Berg, Matthijs de Ligt. Tuy nhiên, khoản phí chuyển nhượng khổng lồ cùng các yêu cầu về đãi ngộ của cầu thủ đang được cả châu Âu săn đón này đã khiến Jurgen Klopp phải đưa ra những lựa chọn khác. Và mục tiêu được nhắm đến chính là trung vệ đã từng khoác áo U19 Hà Lan.

    Vậy điều gì ở tài năng trẻ này đã thu hút Klopp và các tuyển trạch viên của Liverpool? Để biết được câu trả lời, ta có thể nhìn vào dữ liệu của mùa giải trước khi Van den Berg đã có tổng cộng 1656 phút chơi cho cả CLB và cấp độ trẻ của ĐT Hà Lan.

    Điểm nổi bật đầu tiên về trung vệ này là thể hình rất ấn tượng. Với chiều cao 189 cm và vẫn còn có khả năng phát triển hơn nữa, Van den Berg có tỷ lệ thành công trong các pha tranh chấp trên không đạt 50%.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Sepp Van den Berg có tỷ lệ tranh chấp trên không thành công đạt 50%.

    Mặc dù còn trẻ, trung vệ người Hà Lan cũng thể hiện IQ bóng đá sắc sảo và khả năng đọc tình huống tuyệt vời. Trung bình mỗi trận đấu ở mùa 2018/19, anh có đến 7 pha đánh chặn thành công.

    Một ví dụ về khả năng đọc tình huống của Van den Berg là đây. Khi đối phương giành được bóng ở giữa sân, họ có khả năng thực hiện một pha phản công nhanh. Van den Berg rời khỏi vị trí của mình ở trung lộ để tiến tới theo kèm tiền đạo đối phương, sẵn sàng ngăn cầu thủ này tiếp tục triển khai pha bóng về phía khung thành.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Van den Berg rời khỏi trung tâm để di chuyển ra kèm tiền đạo đối phương.

    Mặc dù đường chuyền của tiền vệ đối phương không hề tồi, Van den Berg vẫn đọc được quỹ đạo của trái bóng một cách xuất sắc để điều chỉnh vị trí cơ thể, lao về phía trước và cắt đường chuyền.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Van den Berg đọc quỹ đạo của đường chuyền, xoay người và tiến tới cắt bóng.

    Sau khi đã hoàn tất pha đánh chặn hoàn hảo, Van den Berg giờ có thể dẫn bóng lên phía trước và khởi xướng đợt tấn công.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Đã hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, Van den Berg dẫn bóng về phía trước để triển khai pha tấn công mới.

    Trên đây là một ví dụ minh họa cho khả năng phòng thủ hứa hẹn có thể biến một cầu thủ trẻ trở thành một trung vệ hàng đầu. Ngoài tố chất này, khả năng hỗ trợ tấn công của Van den Berg cũng ấn tượng không kém.

    Trung vệ 17 tuổi tung ra trung bình 50 đường chuyền mỗi 90 phút, đạt tỷ lệ thành công rất ấn tượng là 90%. Để so sánh, trong số các trung vệ hiện tại của Liverpool, chỉ có Van Dijk có thể đạt tỷ lệ thành công tốt hơn với trung bình 92,36%. Tương tự, tỷ lệ thành công với các đường chuyền dài của Van den Berg - 57,5% - cũng cao hơn bất kỳ trung vệ nào của Liverpool hiện tại.

    Đây là điều rất đáng lưu tâm, bởi khi đối mặt với các hàng phòng ngự ‘’đổ bê tông’’, Liverpool thường áp dụng cách chơi bóng dài, trong đó Van Dijk - thường là từ bên trái hang phòng ngự - sẽ chuyền điểm rơi về cánh phải, nơi Mohamed Salah hoặc Trent Alexander-Arnold có thể bứt tốc nhận bóng và tạo đột biến.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Những con số thống kê và phong cách chơi bóng của Sepp Van den Berg gợi nhớ đến người đàn anh Virgil van Dijk. 

    Mặc dù các con số của Van den Berg rất ấn tượng, nhưng cũng cần lưu ý rằng các dữ liệu thường hạn chế trong việc phản ánh màn trình diễn của các hậu vệ. Ví dụ, Virgil Van Dijk xếp ngoài top 20 trong danh sách những cầu thủ tắc bóng thành công nhiều nhất, và cả danh sách những cầu thủ đánh chặn thành công nhiều nhất trong mỗi trận. Thoạt nhìn qua, đó có vẻ là một thống kê tiêu cực.

    Tuy nhiên, trong suốt 90 phút của trận đấu, do chất lượng đội hình của Liverpool, các hậu vệ của họ phải thực hiện các tình huống phòng ngự ít hơn nhiều so với một hậu vệ đang chơi cho một đội ngoài top sáu của Premier League. Điều này có nghĩa là Van Dijk đơn giản là ít có cơ hội tắc bóng hay đánh chặn hơn, khiến thống kê về số lượng của anh có thể thua kém nhiều hậu vệ khác.

    Sepp van den Berg, Matthijs de Ligt and why Liverpool were attracted to the transfer of Dutch youngster - Bóng Đá

    Những con số thống kê cũng chỉ mang tính tham khảo, song nếu Liverpool đã ‘’chấm’’, Sepp Van den Berg nhiều khả năng thực sự sở hữu tiềm năng.

    Cùng cách phân tích này, có thể thấy một hậu vệ có thể có tỷ lệ tắc bóng thành công thực sự cao chưa chắc đã là người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó có thể là cầu thủ phòng thủ thường mắc sai lầm, và không còn cách nào khác ngoài thực hiện những pha vào bóng thiếu an toàn.

    Do những con số có thể bị sai lệch nhiều đến vậy với vị trí hậu vệ, các tuyển trạch viên giỏi nhất sẽ không chỉ xem xét dữ liệu mà còn phải tìm hiểu những phẩm chất không dễ đo lường bằng con số, như sự điềm tĩnh trong thi đấu, mức độ nhiệt tình và khả năng lãnh đạo. Ở Liverpool, điều này lại càng được coi trọng khi những năm gần đây, các tân binh cập bến sân Anfield luôn thể hiện sự phát triển rất tốt, đóng góp lớn vào thành công của đội bóng.

    Và nếu Van den Berg đã lọt vào mắt xanh của Jurgen Klopp cùng các đồng sự, cộng thêm những dữ liệu chúng ta đã được thấy, NHM hoàn toàn có quyền tin tưởng sẽ được thấy sao mai này tỏa sáng trong tương lai.

    Ngọc Bách | 05:27 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...