MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Đây, lý do Liverpool không thể vô địch Ngoại hạng Anh 26 năm qua

    23:55 Thứ ba 03/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Một chiến thắng của Liverpool có giá 560.000 bảng! Đừng vội bất ngờ, Manchester United thậm chí đã chi gần gấp đôi số đó cho một chiến thắng và điều đó tạo nên sự khác biệt.

    Khoản chi tiêu ròng, hiểu một cách đơn giản là số tiền chênh lệch giữa việc bán cầu thủ và mua cầu thủ - vốn dĩ nhiều năm qua đã trở thành một trong những vấn đề được bàn luận rất nhiều ở Premier League. Dù vậy, Liverpool hiện đang là một trong số những đội bóng ít ỏi cho thấy họ làm rất tốt việc này.

    Số tiền 75 triệu bảng mà họ phải bỏ ra cho trung vệ Virgil van Dijk hồi tháng Giêng - là một ví dụ. Một con số khổng lồ cho một cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự. Vậy nhưng đừng quên, Lữ đoàn đỏ cũng vừa mới bán Philippe Coutinho sang Barcelona xong và điều đó đã giúp họ giải quyết những khó khăn tài chính.

    Mọi thứ rất đơn giản: Sự cân đối. Mục đích của Liverpool là sự thành công và việc thay đổi liên tục khiến họ tiến gần đến nhiều cầu thủ tiềm năng hơn. Hai bản hợp đồng mới nhất của họ trong phiên chợ chuyển nhượng hè kỳ này cũng đều là hai cái tên ở dạng "tiềm năng" mà qua đó thể hiện được rõ chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ: Fabinho và Naby Keita.

    Một số dữ liệu từ trang transfermarkt.com cho biết, chi tiêu ròng của Liverpool kể từ khi giải đấu đổi tên ở mùa giải 1992 cho tới nay là 445 triệu bảng. Điều này tương đương với việc trung bình đội bóng này bỏ ra khoảng 17,1 triệu bảng mỗi năm (thống kê tính đến hết mùa giải 2017/2018 nên không bao gồm hai bản hợp đồng mới ký Fabinho và Keita).

    Những thống kê chỉ ra lý do khiến Liverpool không thể vô địch Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool - 75 triệu bảng!

    Kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ tính đến nay, dĩ nhiên là bản hợp đồng 75 triệu bảng để đưa Van Dijk về từ Southampton.

    Hãy thử đem so sánh công tác chuyển nhượng của Liverpool với những ông lớn của Ngoại hạng Anh khác để thấy rõ sự khác biệt. Những ông lớn ở đây bao gồm những đội đã từng tham dự đủ 26 mùa giải của Ngoại hạng Anh kể từ lúc nó đổi tên vào năm 1992, bao gồm Everton, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal và bản thân họ - Liverpool.

    Mức chi tiêu ròng

    Mức chi tiêu ròng của đội chủ sân Anfield đứng thứ ba trên bảng xếp hạng (chỉ gồm 6 đội kể trên), xếp sau Manchester United (837 triệu bảng) và Chelsea (845 triệu bảng).

    Thật ra, ở Premier League, Manchester City mới là đội có chi tiêu ròng cao nhất - hơn một tỷ bảng nhưng đội chủ sân Eithad chỉ tham dự có 21/26 mùa bóng ở Ngoại hạng Anh và vì thế, họ không được tính vào bảng xếp hạng kể trên.

    Everton là đội bóng đứng bét bảng xếp hạng này với tổng chi tiêu ròng vỏn vẹn 203 triệu bảng. Arsenal là đội xếp thứ 5 với 269 triệu bảng trong khi gà trống Tottenham đứng hạng 4.

    Những thống kê chỉ ra lý do khiến Liverpool không thể vô địch Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Một Nemanja Matic quá tuổi cũng đã tốn của MU đến 35 triệu bảng.

    Nếu xét chung trong lịch sử Ngoại hạng Anh (kể từ khi đổi tên), Blackburn Rovers là đội có chi tiêu ròng thấp nhất - dưới 1 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng này cũng chỉ được dự Ngoại hạng Anh trong 18 mùa giải và kể từ mùa 2011/2012 đến nay, họ thậm chí còn không thể cạnh tranh nổi ở giải hạng Nhì.

    Giá trị của mỗi điểm số

    Liverpool đã giành được 1752 điểm trong kỷ nguyên Premier League - tính ra họ đã bỏ 254.000 bảng để có được 1 điểm trong thời gian này.

    Trong khi đó, số điểm mà Everton đạt được thấp hơn rất nhiều - chỉ 1373 điểm. Bù lại, họ chỉ cần tốn 148.000 bảng để có được 1 điểm - con số thấp nhì trong 6 đội kể trên.

    Vị trí chi ít nhất để có được 1 điểm? Bạn đoán đúng rồi đấy. Arsenal! Pháo thủ thành London thậm chí chỉ cần 142.000 bảng để có được 1 điểm trong khi đại kình địch cùng thành phố của họ - Chelsea đã chi đến 455.000 bảng chỉ cho 1 điểm!

    Giá trị của mỗi chiến thắng

    Với 499 trận thắng kể từ năm 1992, Liverpool đã chi trung bình 892.000 bảng cho một lần hưởng trọn niềm vui. Họ hoà 255 trận và để thua 246 trận, giữ sạch lưới được 373 lần.

    Điều này cũng đồng thời khiến họ tiếp tục lép vế trước Everton về các con số thống kê: Gã cựu thù của Lữ đoàn đỏ chỉ tốn 560.000 bảng để có được một chiến thắng.

    Arsenal - dù mang tiếng là cực kỳ kiệm chi nhưng trên thống kê, họ vẫn đang tỏ ra mình mới là người chi tiêu hiệu quả hơn. Cụ thể, Arsenal chỉ mất 495.000 bảng cho một chiến thắng nhưng bên cạnh đó, họ cũng đã giành được 3 danh hiệu vô địch - điều mà hai đội kia không làm được.

    Trong top 3, Tottenham vẫn tỏ ra mình là một đội bóng cực kỳ chịu chi. Gà trống phải mất đến 744.000 bảng để làm được điều mà Arsenal chỉ cần hơn phân nửa con số ấy là làm được. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể mang về phòng truyền thống một chiếc cúp lớn nào.

    Chelsea chính là đội phải bỏ ra nhiều nhất để có một chiến thắng - hơn 1,5 triệu bảng. Con số này nhiều hơn đội xếp nhì là Manchester United 200 triệu bảng.

    Những thống kê chỉ ra lý do khiến Liverpool không thể vô địch Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Trong khi đó, tiền chuyển nhượng riêng cho Pogba đã là 94 triệu bảng, chưa tính các phí khác kèm thêm.

    Một lần nữa, các thống kê đã cho thấy sự khác biệt giữa hai đội đứng đầu và phần còn lại.

    Liverpool và Tottenham đã chi nhiều hơn hai đội xếp dưới họ (Arsenal và Everton) 30%. Vậy nhưng, đội bóng vùng Merseyside cũng đồng thời chi ít hơn hai đội xếp trên họ (Man United và Chelsea) tới 50%. Dĩ nhiên, ai cũng biết là thành tích của The Blues và Quỷ đỏ tốt hơn Liverpool như thế nào.

    Giá trị của mỗi bàn thắng

    Sau 26 mùa giải thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Liverpool ghi được 1865 bàn - tương đương 264.000 bảng cho một bàn. Bên phía Everton và Arsenal, con số này lần lượt là 156.000 bảng và 152.000 bảng.

    Tiếp tục dẫn đầu vẫn là đội bóng áo xanh thành London - Chelsea - 495.000 bảng cho một bàn thắng - hơn gấp đôi so với Liverpool và gấp 3 so với Arsenal. Nửa đỏ thành Manchester bám đuổi kịch liệt với Chelsea khi họ cũng đã tốn đến 435.000 bảng để được hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng.

    Vậy, vấn đề là gì?

    Bạn nhận ra điều gì sau 3 thống kê kể trên? Liverpool đang tỏ ra họ là một đội bóng chi tiêu khá tốt khi không phải bỏ ra quá nhiều mà vẫn có được bàn thắng, trận thắng và điểm số đều đặn?

    Có lẽ đúng. Lữ đoàn đỏ dường như có tất cả mọi thứ, trừ một thứ duy nhất mà họ không có: Chức vô địch.

    Kể từ khi Ngoại hạng Anh đổi tên đến giờ, Liverpool vẫn chưa thể bổ sung thêm một chiếc cúp nào vào phòng truyền thống của họ. Từ một đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh (18 lần vô địch quốc gia), Liverpool đã chững lại suốt 26 năm qua và để MU vươn lên dẫn đầu với 20 chiếc cúp vô địch. Thành tích tốt nhất cho đến giờ mà họ đạt được chỉ là ngôi á quân và 15 lần lọt vào top 4 cuối mùa.

    Những thống kê chỉ ra lý do khiến Liverpool không thể vô địch Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Alvaro Morata được Chelsea mua về với giá 70 triệu bảng - và đó không phải là bản hợp đồng bom tấn duy nhất mà The Blues từng nổ trong mấy năm qua.

    Vấn đề đã quá rõ ràng, chính sách chi tiêu của họ vẫn chưa thật sự ổn định. Nhìn sang Chelsea, kể từ khi The Blues được chủ tịch Roman Abramovich mua lại, họ đã trở thành một thế lực thật sự và thậm chí là vượt qua cả MU về độ chịu chi. Khá may mắn cho Liverpool khi bài thống kê này chỉ tính trong phạm vi những đội từng góp mặt đủ 26 mùa sau khi Ngoại hạng Anh đổi tên chứ nếu không, tính rộng ra, người hâm mộ của đội bóng này chắc chắn sẽ chạnh lòng khi thấy thống kê của gã nhà giàu Manchester City.

    Thành thật mà nói, bóng đá là câu chuyện trên sân cỏ. Tuy nhiên, trong thời đại bóng đá hiện nay, mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều cơ hội để ghép các cầu thủ xuất sắc nhất vào cùng một đội hình và khi đó, sức mạnh của đội bóng sẽ được cải thiện rõ rệt. Liverpool có thể vẫn đang thi đấu tốt, nhưng họ thiếu sự ổn định. Chelsea hay hai đội bóng thành Manchester cũng như thế nhưng tần suất của việc "trật ray" của họ ít hơn hẳn nhà vô địch Champions League 2005 và vì thế, họ thành công hơn.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:39 03/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...