MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Đây, lời thật lòng của Jurgen Klopp về bóng đá Xứ Cờ hoa

    15:13 Thứ bảy 20/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau trận giao hữu giữa Liverpool và Dortmund, HLV Jurgen Klopp đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về bóng đá ở Xứ sở Cờ hoa.

    HLV Jurgen Klopp và các học trò đã phải nhận thất bại đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2019/20. Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Đức vẫn thấy được nhiều điều tích cực từ màn trình diễn của đội nhà.

    Sau trận đấu, với một tinh thần thoải mái, Klopp cũng đã có những chia sẻ về sự phát triển của bóng đá ở Xứ sở Cờ hoa. Ông cho rằng bóng đá ở Mỹ sẽ cần những sân chơi chất lượng hơn nữa, nhưng cũng có những dự đoán rất tích cực về sự phát triển của môn thể thao vua:

    ‘’MLS đang phát triển - nó ngày càng phát triển và phát triển không ngừng. Không có điều gì tiêu cực ở Mỹ, bạn đã thấy bóng đá nữ của họ thống trị sân chơi thế giới, trong khi bóng đá nam cũng ngày càng tiến bước. Chỉ có chút băn khoăn về những sân bóng đá, hoặc sân bóng chày ở đây. Tại một thời điểm - và tôi nghĩ sẽ sớm đến thôi khi MLS ngày càng phát triển – khi các sân vận động luôn có 50, 60 hay 70.000 người, và là những sân bóng đá thuần túy như tại châu Âu, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của môn chơi này ở Mỹ.’’

    Liverpool 2-3 Dortmund: Jürgen Klopp's reaction On the development of football in the United States… - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp cho rằng bóng đá Mỹ sẽ cần thêm những sân bóng chất lượng cho các trận cầu đỉnh cao.

    ‘’Tôi không chắc có bao nhiêu đội bóng ở đây chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo, nhưng đó không phải là cách bóng đá ở đẳng cấp quốc tế vận hành. Những gì bóng đá nữ Mỹ làm được cho thấy tiềm năng của môn chơi này ở Mỹ là rất lớn, và tôi nghĩ rằng nhiều tài năng trẻ đang xuất hiện hơn bao giờ hết. Tối nay [Giovanni] Reyna đã chơi, Christian Pulisic nữa… cách Dortmund phát triển những tài năng như thế, mọi người đều đã được biết. Nói tóm lại, các tài năng đang xuất hiện và sự hiểu biết về bóng đá sẽ được nâng lên sớm thôi.’’

    HLV của Liverpool cũng chia sẻ một góc nhìn của bản thân về lý do bóng đá còn chưa phải là môn thể thao hàng đầu ở Mỹ:

    ‘’Tất nhiên tôi không có ý chỉ trích bất kỳ ai. Nếu bạn hỏi tôi về các quy tắc của bóng chày, tôi cũng chịu thua. Chúng ta có lịch sử khác nhau - bóng đá đã tồn tại trong lịch sử của chúng tôi lâu hơn, trong khi đất nước các bạn có các môn thể thao khác cũng có tuổi đời tương tự. Vì vậy, chẳng hề có sự chỉ trích hay phân biệt nào ở đây hết.’’

    Liverpool 2-3 Dortmund: Jürgen Klopp's reaction On the development of football in the United States… - Bóng Đá

    Liverpool sẽ còn 2 trận giao hữu nữa trên đất Mỹ trong tour du đấu năm nay.

    ‘’Tôi nghĩ rằng mỗi trận đấu như ngày hôm nay có thể được sử dụng như một cách quảng bá cho môn thể thao tuyệt vời này. Chúng ta nên làm vậy, chỉ cần đảm bảo trong tương lai, mỗi năm chúng ta lại có thể làm điều đó tốt hơn một chút. Năm ngoái, chúng tôi đã chơi với Manchester United ở Michigan và chúng tôi đã thắng 4-1, vì vậy mọi người không còn nhìn trận đấu ngày hôm nay với nhiều sự ngạc nhiên mới mẻ nữa. Nhưng nếu mọi người nhìn thấy một trận đấu lần đầu tiên, hiểu rằng đó là bóng đá, rồi lại được thấy bóng lăn trên sân nhiều hơn, các cầu thủ nhanh hơn và cứ thế, NHM sẽ hưởng lợi và tất cả các cầu thủ cũng sẽ đều tự tin hơn trên sân cỏ.’’

    Ngọc Bách | 15:00 20/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...